05:16 01/05/2019

Bán kết lượt đi Champions League 2018-2019 Barcelona - Liverpool: Camp Nou ‘rực lửa’

Rạng sáng 2/5, Barcelona sẽ tiếp đón đối thủ đang có phong độ rất cao là Liverpool trên sân Camp Nou trong khuôn khổ bán kết lượt đi Champions League 2018-2019. Trận đấu được đánh giá là lớn nhất tính đến thời điểm này của mùa giải năm nay.

Chú thích ảnh
Màn so tài hấp dẫn giữa Messi và Salah. Ảnh: Eurosport

Trận đại chiến giữa Barcelona với Liverpool được cả thế giới mong chờ và được đánh giá là trận “chung kết sớm” khi cả hai đang đang sở hữu sức mạnh lớn ở thời điểm hiện tại.

“Gã khổng lồ xứ Catalunya” đang làm mưa làm gió ở mặt trận quốc nội những năm gần đây, trong khi danh hiệu ở đấu trường châu lục vẫn là nỗi khát khao đến ám ảnh với đội bóng của HLV Ernesto Valverde. Chính vì lẽ đó, đấu trường Champions League là nơi mà Barca sẽ đặt quyết tâm cao nhất.

Barca thể hiện sức mạnh huỷ diệt khi vượt qua địch thủ duyên nợ Manchester United 4 - 0 chung cuộc để vào bán kết. Đáng chú ý, lần gần nhất có mặt trong nhóm "tứ hùng" châu Âu, Barca đã vô địch mùa 2014-2015.

Chú thích ảnh
Phong độ của Messi giúp Barca bay cao. Ảnh: Eurosport
"Messi là trung tâm của tất cả thành công. Nếu có một cái tên được đặt trên bất kỳ ai khác ở Barcelona thì chắc chắn đó phải là Messi" - HLV Ernesto Valverde.

Đội bóng xứ Catalunya đang duy trì sự ổn định rất lớn, cùng với đó là phong độ cao của siêu sao Messi. Mới đây, đội trưởng của Barca đã nhận được giải thưởng Creu de Sant Jordi, một trong những danh hiệu cao quý nhất được trao tặng bởi chính quyền Catalunya. Giải thưởng này được ra đời vào năm 1981 để trao cho những người có đóng góp xuất sắc giúp đỡ người dân và văn hóa xứ Catalan. Đây cũng là cơ hội để siêu sao người Argentina chứng minh tài năng.

Sự chú ý cũng sẽ được dành cho 2 siêu sao Philippe Coutinho và Luis Suarez. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Liverpool, cặp đôi này mới có dịp gặp lại đội bóng cũ - cuộc hội ngộ mà cả thế giới bóng đá trông đợi.

Cuối tuần qua, Barca vừa giành chức vô địch La Liga lần thứ 26 trong lịch sử. Trước đối thủ yếu đang lay lắt ở nửa cuối Bảng xếp hạng làLevante trên sân nhà Camp Nou, Barca đã tung ra đội hình dự bị và để các ngôi sao trụ cột như Messi, Suarez... được nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp Liverpool.

Việc đăng quang sớm được xem là cú hích lớn giúp Barca thêm tự tin cho cuộc chạm trán Liverpool. Được chơi trên sân nhà cũng là lợi thế rất lớn để các cầu thủ Barca có thể tìm kiếm kết quả thuận lợi trước Liverpool ở trận lượt đi này.

Trong khi đó, Liverpool lúc này đang phải ganh đua quyết liệt với Man City cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Việc phải gồng sức thi đấu rồi sau đó di chuyển ngay tới Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận bán kết chắc chắn sẽ khiến thể lực của đội bóng áo đỏ bị ảnh hưởng đáng kể so với một Barca đã có thể thảnh thơi ở La Liga.

Chú thích ảnh
Liverpool là thách thức lớn của Barca. Ảnh: Eurosport

Liverpool đang duy trì được vị thế ở Champions League sau ngôi Á quân mùa trước. Sau những chệch choạc ở vòng bảng, Liverpool đã trở lại là chính mình khi bước vào giai đoạn knock-out. "Lữ đoàn đỏ" đè bẹp Bayern Munich 3-1 trước khi huỷ diệt FC Porto với tổng tỷ số 6-1 để có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Đoàn quân của Juergen Klopp đang có phong độ rất tốt với lối chơi bùng nổ, dàn cầu thủ hàng đầu ở cả ba tuyến. Trận đấu này, Lữ đoàn đỏ có sự tự tin lớn khi lịch sử đối đầu ủng hộ. The Kop đã thắng 3 hòa 3 và thua 2 trong 8 lần đụng độ Barcelona trước đây. Họ đang sở hữu những cầu thủ tấn công siêu hạng là Mane, Salah và Firmino. Sự nguy hiểm của bộ 3 cầu thủ này rất có thể làm tổn thương Barcelona.

Theo lịch thi đấu, Liverpool được đá trận lượt về trên sân nhà và đây được xem là lợi thế không nhỏ dành cho Lữ đoàn đỏ.

Màn so tài hấp dẫn, hứa hẹn đem tới cho người hâm mộ sự kịch tính, căng thẳng và quyết liệt giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới hiện nay là Ernesto Valverde và Juergen Klopp sẽ diễn ra lúc 2h, ngày 2/5 trên sân Camp Nou.

Phát biểu trước trận:

"Liverpool có nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao và sở hữu lối đá nhanh, tích cực pressing. Tuy nhiên, chúng tôi đã có cách khắc chế họ để giành vé vào chung kết” - HLV Ernesto Valverde.

“Barca rất mạnh và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, nhưng điều đó không phải là không thể đánh bại. Chúng tôi hành quân đến Camp Nou là để giành chiến thắng” - HLV Juergen Klopp.

-Barca đang có phong độ tốt với chuỗi 12 trận bất bại trên mọi chiến tuyến, trong đó thắng tới 10 trận.

-Đội bóng xứ Catalunya còn được thi đấu trên sân nhà, nơi họ bất bại cả 18 trận gần nhất, giành 15 trận thắng và 3 trận hòa.

-Liverpool đang sở hữu chuỗi 10 trận toàn thắng trên mọi chiến tuyến.

-Trong 5 chuyến làm khách gần đây, Liverpool toàn thắng.

-Barca đã 4 lần đụng độ các đội bóng của Anh ở vòng bán kết Cúp C1/Champions League và họ chỉ 1 lần vượt qua các đại diện của Premier League để giành quyền vào chơi trận chung kết.
Minh Đăng/Báo Tin tức