10:08 27/10/2019

Bán kết Cúp Quốc gia 2019: ‘Đại chiến’ Hàng Đẫy

Chiều nay (27/10), 2 trận bán kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2019 sẽ diễn ra và người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận “đại chiến” của bóng đá Việt với 2 cái tên xuất sắc nhất mùa giải 2019 là Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh FC trên sân Hàng Đẫy.

Chú thích ảnh
Trận bán kết là màn so tài của 2 đội bóng xuất sắc nhất mùa giải 2019. Ảnh: TTXVN.

V-League 2019 đã khép lại, nhưng với Hà Nội FC, TP Hồ Chí Minh FC, B.Bình Dương và Quảng Nam mùa giải 2019 vẫn tiếp tục, mà mục tiêu gần nhất đó là giành chiến thắng ở bán kết để có vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2019.

Cả Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh FC đều đã khép lại V-League 2019 bằng một mùa giải thành, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bảo vệ thành công ngôi Vô địch, còn thầy trò ông Chung Hae-soung cũng giành tấm Huy chương Bạc ngoài mong đợi.

Mùa giải năm nay, Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh FC chạm trán nhau 2 lần ở V-League, trận lượt đi, Quang Hải cùng các đồng đội giành thắng lợi tối thiểu với tỷ số 1-0 còn trận lượt về khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Trận đấu lượt về ở vòng 18 V-League 2019 trên sân Thống Nhất đã diễn ra vô cùng kịch tính và được đánh giá là trận cầu hấp dẫn nhất mùa này.

Với đội bóng Thủ đô, đây là mùa giải ấn tượng khi giành Siêu cúp quốc gia, bảo vệ thành công chức vô địch V-League và lọt vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019. Như vậy là chỉ trong 10 năm kể từ khi lên hạng V-League, đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đã 5 lần vô địch V-League, 4 lần giành Á quân và 1 lần về hạng Ba. Ngoại trừ mùa đầu tiên lên hạng về đích thứ 4, CLB Hà Nội luôn nằm trong Top 3 V-League.

“Làm mưa làm gió” tại đấu trường V-League, nhưng ở đấu trường Cúp Quốc gia, đội bóng Thủ đô vẫn chưa thể một lần nâng chiếc cúp vô địch, dù đã nhiều đã tiến đến rất gần sau những lần đăng quang V-League một cách thuyết phục.

Ở thời điểm hiện tại rõ ràng lực lượng của Hà Nội FC được đánh giá mạnh hơn. Nhưng điều khiến HLV Chu Đình Nghiêm âu lo lúc này cũng chính là sự hưng phấn quá mức của các cầu thủ sau khi đăng quang V-League sẽ khiến các học trò của ông hụt chân ở Cúp Quốc gia. Trong lịch sử giải đấu này, đã không ít lần Hà Nội FC vuột mất cơ hội nâng cúp cũng vì điều này.

Lần này, khi được thi đấu  trận đấu ở vòng bán kết duy nhất trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại giúp các cầu thủ Hà Nội FC có sự tự tin nhất định. Đây cũng là cơ hội lớn để Quang Hải và các đồng đội vượt qua TP Hồ Chí Minh FC để tiến gần hơn đến mục tiêu ăn 2 ở mùa giải này và đưa chiếc cúp vô địch vẫn còn thiếu về phòng truyền thống của CLB.

Chú thích ảnh
Trận đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ khẳng định bản lĩnh của 2 đội. Ảnh: TTXVN.
Theo thống kê ở 6 trận đối đầu của hai đội gần đây, TP Hồ Chí Minh FC thua tới 5 và chỉ hòa 1. Họ chỉ ghi 7 bàn, thủng lưới đến 20 bàn. Thầy trò HLV Chung Hae-seong đang rất phá cái “dớp” tệ hại đó.

Trong khi đó, bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch V-League với Hà Nội FC, nên thầy trò HLV Chung Hae-seong đang rất khát khao đánh bại đội bóng Thủ đô ở đấu này, trước khi hướng đến ngôi vương lần đầu kể từ khi có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp.

Ở mùa này, đội bóng TP Hồ Chí Minh dù không có những ngôi sao lớn trong đội hình nhưng đã chơi thăng hoa một cách khó tin. Chính họ đã tạo nên cuộc đua song mã với Hà Nội FC ở đấu trường V-League, thậm chí có thời điểm đoàn quân của ông Chung Hae-seong bỏ xa đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm trên bảng xếp hạng. Nhưng trong cuộc đua đường dài, họ đã không thể duy trì được lợi thế.

Trận bán kết chiều nay, Hà Nội FC chào đón sự trở lại của tiền đạo đội trưởng Văn Quyết, trong khi HLV Chung Hae-soung cũng có trong tay những quân bài tốt nhất và đang đạt trạng thái tâm lý thoải mái để sẵn sàng nghênh chiến.

Xét về chất lượng đội hình, phong độ ở thời điểm này, TP Hồ Chí Minh FC chắc chắn bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội FC. Nhưng với tinh thần máu lửa cùng lối chơi gắn kết, đội bóng Á quân hoàn toàn có khả năng khiến nhà đương kim vô địch V-League phải bất ngờ.

Với ĐKVĐ cúp Quốc gia B.Bình Dương và cũng là đội bóng có kinh nghiệm trong những trận đấu cúp, trận bán kết với Quảng Nam họ được đánh giá cao hơn khi có được lợi thế được thi đấu trên sân nhà Gò Đậu. Mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn không ngoài nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch họ đang nắm giữ. Ở mùa giải năm ngoài, B.Bình Dương đã vượt qua Hà Nội FC ở bán kết và FLC Thanh Hóa ở chung kết.

Quảng Nam là đội bóng có lẽ ít phải chịu áp lực nhất trong số 4 đội góp mặt ở vòng bán kết. Cùng với đó là sự khát khao của HLV trẻ Vũ Hồng Việt đưa đội bóng của mình có mặt ở chung kết Cúp Quốc gia. Đội bóng xứ Quảng đang sở hữu mạch trận cuối mùa giải khá ấn tượng với 4 trận thắng, 4 trận hoà và 1 thất bại, cùng phong độ rất cao của Hoàng Vũ Samson trên hàng công.

Theo lịch trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh FC diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 27/10. Trước đó, vào lúc 17 giờ là cuộc so tài giữa Bình Dương và Quảng Nam.

L. Sơn/Báo Tin tức