12:00 12/12/2012

Bàn giao trường học ở Lào do Nhà nước Việt Nam trao tặng

Ngày 11/12, tại bản Đông, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường THCS Đông Sa Vẳn, quà tặng của Nhà nước Việt Nam trao tặng nhân dân huyện Sê Pôn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao...

Ngày 11/12, tại bản Đông, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào) đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường THCS Đông Sa Vẳn, quà tặng của Nhà nước Việt Nam trao tặng nhân dân huyện Sê Pôn nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.


 

Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường THCS Đông Sa Vẳn tại bản Đông, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Đến dự về phía Việt Nam có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị. Đến dự về phía nước bạn Lào có các đồng chí: Sổm Sa Vạt Lênh Sa Vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào; Xa Mản Vi Nha Kệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tư tưởng, lý luận, văn hóa TƯ Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Chương Xổm Bun Khẳn, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Sa vẳn na khệt và đông đảo nhân dân huyện Sê Pôn.


Công trình có vốn đầu tư 1,1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục Lào. Trường có diện tích 10.130 m2, gồm 12 phòng học dành cho hơn 500 học sinh. Trường THCS Đông Sa Vẳn khánh thành và đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy và học của thầy và trò nhà trường, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho đất nước Lào. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình thân thiết, gắn bó của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khệt nói riêng và nhân dân Lào nói chung.


Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Cùng với các hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, trong những năm qua nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã hưởng ứng nhiệt tình, với những đóng góp hoạt động hiệu quả, thiết thực. Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ, xây dựng Trường THCS Đông Sa Vẳn là món quà tặng của Nhà nước Việt Nam cho Nhà nước Lào. Đây là món quà có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, là bông hoa đẹp thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào.


Tại lễ khánh thành, đồng chí Đinh Thế Huynh đã tặng Trường THCS Đông Sa Vẳn 15 bộ máy vi tính, BIDV tặng Quỹ khuyến học của trường 3.000 USD, một ti vi và 5.000 quyển vở để khuyến khích, động viên các thế hệ học sinh của trường luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, rèn luyện tốt, đạt thành tích cao trong học tập.


Trần Tĩnh