Ra mắt từ cuối tháng 6/2025, tour “Bản giao hưởng đảo xanh” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường miền Bắc. Đây là kết quả của sự hợp tác giữa 6 doanh nghiệp hội viên HUTC (gồm Ánh Dương Tours, MTV Travel, Vietsense Travel, Hòn Gai Tours, Song Linh Travel và Kỳ Nghỉ Việt).
Với thời lượng 2 ngày 1 đêm, hành trình tour được thiết kế linh hoạt và thông minh: Tham quan Di tích Bạch Đằng Giang, thưởng thức foodtour Hải Phòng với các món đặc sản như bánh đa cua, sủi dìn, bánh mì cay, và đặc biệt là trải nghiệm show thực cảnh “Bản giao hưởng đảo xanh” tại Cát Bà – một chương trình nghệ thuật hoành tráng được tổ chức ngoài trời, ngay trên biển.
Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Giám đốc Công ty Kỳ nghỉ Việt cho biết: “Trước đây, các show thực cảnh quy mô lớn chủ yếu tập trung ở phía Nam. Việc đưa mô hình này về miền Bắc là bước đột phá, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách, đặc biệt là giới trẻ và gia đình”. Theo bà Tuyền, dù tour đầu tiên mới ra mắt trong thời gian ngắn song lượng khách đăng ký đã nhanh chóng lấp đầy chỉ sau vài ngày mở bán.
Vịnh trung tâm Cát Bà sôi động về đêm.
Bên cạnh nội dung hấp dẫn, mức giá tour chỉ từ 2,25 triệu đồng/khách cũng là yếu tố tạo nên sức hút lớn. Du khách được nghỉ tại khách sạn 4 sao Nam Cường, ăn uống ổn định, di chuyển thuận tiện và được phục vụ trọn gói, không phát sinh chi phí ngoài lộ trình. “Với dịch vụ 4 sao, ăn ngon – nghỉ tốt – trải nghiệm mới mẻ, sản phẩm này phù hợp với xu hướng du lịch cuối tuần ngắn ngày hiện nay”, bà Tuyền đánh giá.
Không chỉ là một tour du lịch đơn thuần, “Bản giao hưởng đảo xanh” còn là ví dụ tiêu biểu cho mô hình liên minh giữa các doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ. Theo ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Thường trực HUTC, chính sự phối hợp chặt chẽ trong khâu xây dựng sản phẩm, chia sẻ chi phí, tối ưu nhân lực và khai thác kênh bán hàng đa dạng đã giúp tour vận hành hiệu quả, tạo ra sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh.
“Liên minh tour là hướng đi phù hợp với thực tế ngành lữ hành hiện nay, khi phần lớn doanh nghiệp là quy mô nhỏ, nguồn lực còn hạn chế. Nếu biết liên kết, chia sẻ và cùng xây dựng sản phẩm, chúng ta có thể tạo ra cú hích thực sự cho du lịch nội địa”, ông Tuấn Anh nhận định.
Đặc biệt, HUTC cho biết tour “Bản giao hưởng đảo xanh” chỉ là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển hệ sinh thái tour ngắn ngày quanh Hà Nội. Các liên minh tương tự đang được lên kế hoạch triển khai tại Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh... nhằm tạo chuỗi tour 2 ngày 1 đêm có chất lượng đồng đều, khởi hành quanh năm và giá thành hợp lý.
Tuy nhiên, để mô hình liên minh tour phát triển bền vững, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự hỗ trợ từ chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước. “Khi doanh nghiệp cùng bắt tay làm sản phẩm mới, nhất là các tour có đầu tư lớn như show diễn, thì rất cần cơ chế hỗ trợ cụ thể – như ưu đãi thuế phí, hỗ trợ truyền thông điểm đến, hoặc tạo điều kiện tổ chức các tour mẫu tại không gian công cộng”, bà Tuyền kiến nghị.
“Bản giao hưởng đảo xanh” không chỉ là một sản phẩm thành công về mặt thương mại, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình hợp tác trong ngành lữ hành. Từ một show diễn nghệ thuật được tổ chức bài bản, các doanh nghiệp đã cùng nhau kiến tạo nên hành trình trọn vẹn – hợp túi tiền, giàu giá trị và đáng nhớ.
Trong bối cảnh ngành du lịch nội địa đang tìm hướng phục hồi và bứt phá, những mô hình liên kết như “Bản giao hưởng đảo xanh” là một tín hiệu tích cực, rất đáng được nhân rộng.