06:18 23/06/2022

Bàn giao công trình trường mầm non tại Lào Cai do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ

Chiều 23/6, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã phối hợp UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ bàn giao công trình Trường Mầm non xã Trung Chải, thị xã Sa Pa.

Chú thích ảnh
Đại biểu tặng quà các cháu học sinh.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Trường Mầm non xã Trung Chải, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai là dự án sử dụng nguồn vốn của Quỹ dự án hiệu quả nhanh của Chính phủ Ấn Độ và đối ứng của thị xã Sa Pa, với mục tiêu triển khai trong thời ngắn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là giúp đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập của học sinh tại trường.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Trần Trọng Thông nêu rõ, công trình Trường Mầm non xã Trung Chải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thi công vào ngày 28/1/2022. Quy mô công trình gồm: Khu nhà lớp học 2 tầng với diện tích 125m2; khu nhà bếp có diện tích 105m2 và phần chỉnh trang ngoại thất, diện tích với 130m2. Sau 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ cam kết, sẵn sàng để bàn giao đưa vào sử dụng kể từ ngày hôm nay 23/6/2022.

Chú thích ảnh
Đại biểu tặng quà các cháu học sinh.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma mạnh: Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ có bề dày lịch sử. Hai nước luôn đồng hành cùng nhau trong những thời khắc khó khăn nhất và dự án này đã thể hiện rõ nét về sự hợp tác giữa Ấn Độ - Việt Nam ở cấp cơ sở. Dự án càng có ý nghĩa hơn khi năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (07/01/1972 - 07/01/2022). Ngài Đại sứ hy vọng, dự án sẽ được sử dụng hiệu quả và là minh chứng của tình hữu nghị hai nước.

Trường Mầm non xã Trung Chải là một trong những công trình đầu tư có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giáo dục trên địa bàn thị xã Sa Pa; nâng cao chất lượng học tập cho học sinh miền núi còn nhiều khó khăn; đồng thời, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của thị xã Sa Pa.

Tin, ảnh: Hương Thu (TTXVN)