11:22 03/11/2016

Bán dự án “trên giấy”, lĩnh án 15 năm tù

Ngày 3/11, bị cáo Vũ Hồng Nam (nguyên Tổng Giám đốc công ty Bắc Hà) đã nhận án phạt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 3/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 15 năm tù đối với bị cáo Vũ Hồng Nam (sinh năm 1972, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Quốc tế Bắc Hà (Công ty Bắc Hà) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Khoản 4, Điểm a – Bộ luật Hình sự.

Năm 2009, Vũ Hồng Nam đã tự giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Công ty Bắc Hà là công ty đầu tư thứ cấp của một phần dự án Khu đô thị Nam An Khánh thuộc huyện Hoài Đức, Hà Nội (do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư) và một phần dự án GELEXIMCO – Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội (do Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư). Từ đó, Nam bịa chuyện về việc công ty của Nam có khả năng mua các lô đất tại 2 dự án trên nhưng thực tế Công ty Bắc Hà không có khả năng và Nam cũng không thực hiện được việc mua bán đất cho bất kỳ nhà đầu tư nào.

Để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, Vũ Hồng Nam đã đưa ra những thông tin gian dối và các tài liệu không có thật cũng như không có giá trị về mặt pháp lý để các nhà đầu tư tin tưởng nộp tiền thông qua hình thức góp vốn đầu tư mua các lô đất tại 2 dự án trên. Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2011, Vũ Hồng Nam đã thu 11,68 tỷ đồng của những người góp vốn, sau đó chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân. Cụ thể, Nam đã chiếm đoạt 4,68 tỷ đồng của bà Tạ Lan Anh; 4,5 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Thanh Hà; 500 triệu đồng của ông Phan Trường Sơn; 2 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Trúc Quỳnh.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Nam đã khắc phục được một phần hậu quả. Hiện tại, Nam còn chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền là hơn 7 tỷ đồng. Số tiền này, Tòa tuyên buộc bị cáo Vũ Hồng Nam phải có trách nhiệm hoàn trả cho các bị hại.
TTXVN/Tin Tức