03:11 05/03/2015

Bản đồ Việt Nam được quan tâm tại Đức

Những tấm bản đồ Việt Nam đã nhận được sự chú ý của nhiều bạn bè Đức và quốc tế tới thăm quan Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin.

Những tấm bản đồ Việt Nam đã nhận được sự chú ý của nhiều bạn bè Đức và quốc tế tới thăm quan Hội chợ Du lịch quốc tế Berlin (ITB) đang diễn ra ở thủ đô CHLB Đức từ ngày 4-8/3.

Trong gian triển lãm của Việt Nam tại Hội chợ ITB 2015, các quầy giới thiệu du lịch đã trưng bày những tấm bản đồ có in hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó viết rõ thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Du khách tới thăm say sưa với tấm bản đồ Việt Nam.


Ngoài ra, còn có các thông tin nêu rõ chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo của Tổ quốc, cũng như lên án hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và Điều 5 trong Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) của Trung Quốc khi nước này đang xây dựng trái phép các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phá vỡ nguyên trạng các đảo trên Biển Đông.

Đông đảo du khách quốc tế đã tới quầy trưng bày và đều lấy cho mình một tấm bản đồ Việt Nam. Thậm chí nhiều du khách còn mở rộng tấm bản đồ và trầm ngâm rất lâu. Các hướng dẫn viên thì say sưa giới thiệu cho khách tham quan thông tin về các danh lam thắng cảnh, những nét văn hoá truyền thống của Việt Nam và cả các khu vực địa lý thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Một du khách quan tâm và xin tấm bản đồ Việt Nam.


Việc Trung Quốc đang xây dựng các đảo nhân tạo, cải tạo một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đang thu hút được sự quan tâm của dư luận Đức.

Một số học giả Đức, trong đó có Giáo sư, Tiến sỹ Howard Loewen thuộc Viện Nghiên cứu hoà bình Hamburg (IFSH) đánh giá lịch sử của Trung Quốc cho thấy nước này luôn theo đuổi mục tiêu mở rộng biên giới các vùng lãnh thổ, mục tiêu này hiện được tập trung ở hướng Đông Nam với khu vực Biển Đông là trọng tâm.

Theo ông Loewen, việc Trung Quốc sử dụng chiến thuật “xây dựng đảo“ nhằm mở rộng và củng cố cơ sở quyền lực của họ tại các đảo đang chiếm giữ trên Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế khi phá vỡ nguyên trạng các đảo và là diễn biến nguy hiểm bởi có thể làm mất an ninh, ổn định của khu vực.


Tin, ảnh: Đức Chung