05:12 08/05/2014

Bán đấu giá tàu vũ trụ của Liên Xô

Một tàu vũ trụ từ thời Liên Xô, từng được phóng 2 lần lên quỹ đạo vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, ngày 7/5 đã được nhà đấu giá Lempertz của Đức bán với giá 1 triệu euro tại Brussels.

Một tàu vũ trụ từ thời Liên Xô, từng được phóng 2 lần lên quỹ đạo vào cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, ngày 7/5 đã được nhà đấu giá Lempertz của Đức bán với giá 1 triệu euro tại Brussels, Bỉ. Ngoài ra, hai chiếc áo phi hành gia của Nga cũng được bán với giá 105.000 euro.

Theo ban tổ chức, có 3 người tham gia đấu giá: một người châu Âu, một đến từ các nước Arab và một người Nga. Trong đó, người may mắn sở hữu thiết bị vũ trụ này là một người châu Âu, tuy nhiên danh tính chưa được tiết lộ.

Được chế tạo vào những năm 1960, tàu vũ trụ này được sử dụng để thực hiện các chương trình vũ trụ quân sự Liên Xô "Almaz". Tàu có buồng lái hình chóp cao 2,2 m, đường kính 2,8 m, nặng 1,85 tấn, đã đưa 3 nhà du hành lên vũ trụ vào tháng 7/1977 trước khi trở về Trái Đất một tháng sau đó. Tàu vũ trụ cũng được sử dụng cho chuyến bay không người lái thực hiện một vòng quanh quỹ đạo Trái Đất vào tháng 3/1978, sau đó được dùng để thử nghiệm cho các chuyến hạ cánh trên biển trong những năm 1980-1982. Theo nhà đấu giá Lempertz, tàu vũ trụ này được phát triển trong cuộc chạy đua chinh phục vũ trụ giữa Mỹ và Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Sau đó, công ty chuyên về du lịch không gian của Anh Excalibur Almaz đã mua lại tàu này rồi nhượng lại cho Lempertz. 

Được biết, đây là tàu vũ trụ đầu tiên của Liên Xô được bán đấu giá tại châu Âu. Trước đó, vào năm 2011, tại New York (Mỹ), khoang đổ bộ của tàu vũ trụ Vostok 3KA-2 đã được bán với giá 2,9 triệu USD. Chính con tàu vũ trụ này đã đưa nhà du hành Liên Xô Yuri Gagarin bay vào không gian năm 1961 trong chuyến bay lịch sử đầu tiên của loài người lên vũ trụ.

TTXVN/Tin Tức