04:07 22/04/2017

Bán đảo Triều Tiên căng thẳng, Thủ tướng Nhật Bản cắt ngắn chuyến công du châu Âu

Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng nước này Shinzo Abe sẽ cắt ngắn chuyến công du châu Âu của mình, chỉ thăm Nga và Anh.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trả lời phỏng vấn báo chí ở Tokyo ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ báo, Thủ tướng Abe ban đầu dự kiến thăm Nga trong hai ngày 27-28/4, sau đó đến Anh, rồi từ đó đến Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển và trở về nước vào ngày 3/5. Tuy nhiên, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thay đổi, nên nhà lãnh đạo Nhật Bản quyết định cắt ngắn chuyến công du, chỉ thăm Nga và Anh. 

Trong chuyến thăm Nga, ông Abe sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, cũng như tạo thuận lợi cho người Nhật Bản sống trên đảo trước tháng 8/1945 tới tham quan khu vực này.

TTXVN/Tin Tức