08:15 31/08/2021

Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh quyết tâm cùng người dân chiến thắng dịch COVID-19

Sáng 31/8, Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần làm Trưởng đoàn đã tới thăm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh).

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát

Theo Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Thạnh, tính từ ngày 27/4 đến nay, quận Bình Thạnh ghi nhận hơn 16.900 trường hợp mắc COVID-19, số ca khỏi bệnh là hơn 8.700, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng vũ trang quận đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, các sở, ban, ngành TP Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức xét nghiệm, truy vết F0, F1, tiêm vaccine, sơ cấp cứu, điều trị các F0 tại nhà và tư vấn sức khỏe người dân; vận chuyển túi an sinh cho nhân dân trên địa bàn đảm nhiệm; triển khai lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân tuần tra, kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội tại các chốt chặn, trạm kiểm soát, kiểm dịch.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận tổ chức các xe tuyên tuyền lưu động dọc theo các tuyến đường chính, các hẻm dân sinh, các khu vực tập trung người lao động; bảo đảm cung cấp, hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho những người lao động nghèo mất thu nhập, không còn nguồn dự trữ, nhất là ở những nơi phong tỏa, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc. Ban Chỉ huy Quân sự quận đã thành lập 2 tổ, mỗi tổ 6 đồng chí vận chuyển và xử lý thi hài bệnh nhân COVID-19.

Đơn vị đã tổ chức vận chuyển trên 200 tấn gạo, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm; 24.000 túi an sinh; hơn 2.400 phần quà của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; hơn 4.500 đơn hàng nhu yếu phẩm của người dân đặt mua hỗ trợ bà con trên địa bàn chống dịch...

Sau khi nghe báo cáo, kiểm tra thực tế và kiểm tra các tổ công tác tại các phường, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã chia sẻ, cảm thông với sự khó khăn vất vả của chính quyền, nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời, biểu dương, nghi nhận kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quận Bình Thạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng lưu ý, thời gian tới, dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm mới tăng hằng ngày trên địa bàn quận, do đó Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự quận, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 11 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giãn cách xã hội; chú trọng công tác chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; huy động lực lượng, đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Hồng Pha (TTXVN)