01:22 07/01/2020

Bản án nghiêm khắc cho kẻ giết người, vận chuyển trái phép chất ma túy

Ngày 7/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lã Văn Hà, sinh năm 1988, xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 4, Điều 250, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, khoảng 4 giờ ngày 21/8/2019, Lã Văn Hà điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 30F-722.71 từ Hà Nội vào huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đi thu nợ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Lã Văn Hà đi đến xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tình cờ gặp người đàn ông tên là Tủa (người nước Lào) quen từ năm 2016 do quá trình buôn bán quần áo tại huyện Quế Phong. Qua trò chuyện, Tủa đặt vấn đề thuê Lã Văn Hà vận chuyển ma túy từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong ra bến xe Nước Ngầm, Hà Nội, sẽ có người nhận và trả tiền công 120 triệu đồng.

Ngay sau đó, Tủa đã ghi lại số điện thoại, chụp ảnh biển số xe và giấy phép lái xe của Lã Văn Hà, đồng thời hẹn với Lã Văn Hà nếu nhận lời thì khoảng 22 giờ ngày 22/8/2019 đến khu vực Quốc lộ DT 543 thuộc xã Tri Lễ để nhận ma túy. Đúng hẹn, Lã Văn Hà điều khiển xe ô tô đến chỗ hẹn để nhận hàng và Tủa đã ra tín hiệu bằng đèn pin để dừng xe hạ cửa kính cho Tủa bỏ túi nilon màu đen bên trong có 8 bánh heroin (gần 3 kg ma túy) vào vị trí ghế phụ.

Sau đó, Lã Văn Hà lấy túi ma túy bỏ vào túi nilon màu xanh đã có sẵn trên xe rồi đặt lại vị trí ghế phụ lái rồi điều khiển xe quay ngược lại chạy theo hướng Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi Hà Nội. Đến khoảng 1 giờ ngày 23/8/2019, khi đến km 380, Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, thì bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại phiên tòa, căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lã Văn Hà mức án tử hình.

Chú thích ảnh
Bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh tại phiên tòa xét xử. Ảnh: TTXVN

* Cùng ngày 7/1, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Mãnh Chiểu Minh (sinh năm 1994), trú tại xã Đồng Lương, huyện miền núi Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, về tội giết người, theo quy định tại khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh là người nghiện game, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Thời gian trước lúc xảy ra sự việc trên, đối tượng có nhiều biểu hiện tâm lý hoang tưởng cho rằng mình bị HIV do người hàng xóm là Lê Văn Thuận (sinh năm 1986) gây truyền nhiễm nên luôn ám ảnh việc trả thù. Do biết không thể trả thù được Lê Văn Thuận nên khoảng 7 giờ 30 phút ngày 3/5/2019, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy từ nhà đến Trường Tiểu học Đồng Lương để tìm giết con của Lê Văn Thuận là cháu Lê Hữu Phước, sinh năm 2008, học sinh lớp 5A.

Đến nơi, thấy cổng trường không khóa, Đỗ Mãnh Chiểu Minh điều khiển xe vào khu vực nhà để xe của trường dựng xe và đi lên hành lang tầng 2 trước cửa lớp 5A thì nhìn thấy cháu Lê Hữu Phước đang ngồi học. Khi xác định được vị trí của Lê Hữu Phước, đối tượng quay xuống khu vực để xe máy lấy một con dao gọt hoa quả dài 23 cm giấu trong cạp quần rồi quay lên đứng đợi tại hành lang tầng 2.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày là giờ ra chơi, Đỗ Mãnh Chiểu Minh rút con dao từ trong cạp quần, cầm dao bằng tay phải chạy đến trước vị trí Lê Hữu Phước đang ngồi, dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người cháu Lê Hữu Phước. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm là Trần Thị Thanh đang trong lớp liền chạy đến can ngăn thì bị đối tượng vung dao đâm khiến cô Trần Thị Thanh bị thương ở tay trái, sau đó tiếp tục đâm cháu Lê Hữu Phước cho đến khi gục tại chỗ rồi bỏ chạy.

Trên đường bỏ chạy từ tầng 2 xuống khu vực sân trường, Đỗ Mãnh Chiểu Minh tiếp tục cầm dao đâm 4 học sinh khác bị thương gồm Lê Văn Đông (sinh năm 2008) học sinh lớp 5B, Lê Minh Triệu (sinh năm 2009) học sinh lớp 4A, Phạm Đức Huy (sinh năm 2009) học sinh lớp 4B và Lê Thị Diệp Tuyền (sinh năm 2010) học sinh lớp 3B.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu Lê Hữu Phước đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đỗ Mãnh Chiểu Minh mức án tù chung thân và phải bồi thường cho gia đình cháu Lê Hữu Phước trên 114 triệu đồng, bồi thường cho gia đình các cháu Phạm Đức Huy trên 54 triệu đồng, gia đình cháu Lê Minh Triệu trên 35 triệu đồng, gia đình cháu Lê Thị Diệp Tuyền trên 28 triệu đồng, gia đình cháu Lê Văn Đông trên 21 triệu đồng.

Nguyễn Nam (TTXVN)