Baidu sẽ phối hợp với đối tác Kazakhstan để nghiên cứu triển khai dịch vụ xe tự lái Apollo Go, đánh dấu lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ tự lái của Trung Quốc mở rộng hoạt động sang khu vực Trung Á.
Một chiếc xe tự lái đang di chuyển tại Công viên Baidu Apollo ở Bắc Kinh năm 2026. Ảnh: VCG
Dịch vụ gọi xe tự lái Apollo Go của Baidu ngày 16/7 đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Turlov Private Holding Ltd bên lề Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 diễn ra tại Thượng Hải. Thỏa thuận mở đường cho việc hai bên cùng nghiên cứu khả năng triển khai công nghệ và dịch vụ xe tự lái tại Kazakhstan, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một công ty xe tự lái của Trung Quốc mở rộng hoạt động sang khu vực Trung Á.
Baidu và đối tác Kazakhstan sẽ phối hợp đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ lái xe tự động cũng như xây dựng các mô hình dịch vụ phù hợp với điều kiện hạ tầng và nhu cầu tại quốc gia Trung Á này.
Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Trí tuệ nhân tạo và Phát triển Kỹ thuật số Kazakhstan Zhaslan Madiyev, cho thấy sự quan tâm của chính phủ Kazakhstan đối với lĩnh vực công nghệ xe tự hành và chuyển đổi số.
Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev để tham dự Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu.
Theo Tân Hoa xã, trong cuộc hội đàm với lãnh đạo Trung Quốc tại Thượng Hải, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh Kazakhstan coi quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Ông cũng bày tỏ mong muốn duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao và mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, giao thông, năng lượng, nông nghiệp và kinh tế số.
Giới quan sát nhận định việc lựa chọn Kazakhstan làm điểm đến đầu tiên tại Trung Á phản ánh chiến lược mở rộng của Baidu tới các thị trường mới nổi, nơi chính phủ đang đẩy mạnh số hóa và phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Thỏa thuận với Kazakhstan tiếp tục nối dài chiến lược quốc tế hóa của Apollo Go trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về công nghệ xe tự lái giữa các doanh nghiệp toàn cầu ngày càng gay gắt.
Đến tháng 4/2026, Apollo Go đã thực hiện hơn 22 triệu chuyến xe phục vụ người dân. Riêng trong quý I/2026, nền tảng này ghi nhận khoảng 3,2 triệu chuyến đi hoàn toàn không có tài xế, trong khi số chuyến xe mỗi tuần từng đạt đỉnh hơn 350.000 lượt vào tháng 3.
Theo số liệu Baidu công bố, tính đến tháng 5/2026, Apollo Go đã mở rộng hoạt động tới 27 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Hong Kong, Dubai và Abu Dhabi. Đội xe của hãng đã tích lũy hơn 330 triệu km vận hành tự động, trong đó hơn 220 triệu km được thực hiện hoàn toàn không có tài xế.
Việc mở rộng sang Kazakhstan được xem là bước tiến mới trong tham vọng đưa công nghệ xe tự lái của Baidu ra thị trường quốc tế, đồng thời phản ánh xu hướng các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc ngày càng tích cực tìm kiếm cơ hội phát triển tại các nền kinh tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.