07:17 28/07/2016

Bãi nhiệm đại biểu HĐND Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Chiều ngày 28/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội họp thông tin về kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa 15 sẽ diễn ra từ 1-3/8.

Ông Nguyễn Hoài Nam, trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, thông tin về quy trình bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, tại kỳ họp này sẽ thông qua 10 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về bãi nhiễm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.


Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 và đã tham dự kỳ họp thứ 1. Đầu tháng 7 vừa qua, cơ quan chức năng mới phát hiện bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường có 2 quốc tịch nên đã vi phạm Luật Quốc tịch và đã bị bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Ban công tác đại biểu Quốc hội đã cung cấp thông tin tới HĐND Hà Nội để thực hiện quy trình bãi nhiễm tư cách đại biểu HĐND. Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã họp và bỏ phiếu bãi nhiệm với tỷ lệ 8/8 đồng ý. Do vậy, tại kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa 15, trường trực HĐND trình HĐND thảo luận và quyết nghị về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường. Nếu 2/3 đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm, HĐND sẽ chính thức thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.


“Khi thực hiện kê khai tài sản và thông tin cá nhân, bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường đã không thông tin về quốc tịch thứ hai nên không có căn cứ xác minh. Đến khi cơ quan chức năng điều tra mới phát hiện ra sai phạm. Do đó, quy trình bầu đại biểu HĐND sẽ được rút kinh nghiệm cho hoạt động bầu cử khóa tới”, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết.


Trong 3 ngày họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành 1 ngày cho chất vấn và trả lời chất vấn. Trong phiên chất vấn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố trực tiếp trả lời câu hổi chất vấn của đại biểu theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố và chủ tọa kỳ hợp. HĐND cũng thông báo tới các sở ngành không phân công các Phó Giám đốc sở, ngành thành phố tới dự và trả lời thay.

Xuân Cường