02:10 16/02/2012

Bài hát Việt 2011: Tưng bừng về chung kết

Một số người "theo trọn" với sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp này đánh giá năm 2011 là năm được mùa của Bài hát Việt, riêng về sức trẻ của các tác giả tham dự thì 2011 là một năm bội thu.

Đêm Chung kết & Gala của chương trình Bài hát Việt 2011 sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18/2 và lúc 21 giờ ngày 19/2/2012 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm Chung kết và lễ trao giải sẽ được truyền sóng trực tiếp lần lượt trên hai kênh VTV3 & VTV6.

Thành công năm qua là: Trẻ!

Vào đêm Chung kết 18/2, 16 ca khúc được đánh giá và lựa chọn từ Hội đồng nghệ thuật cũng như bình chọn của khán giả sẽ được trình diễn lại với sự góp mặt của các tác giả và các ca sỹ: Phương Vy, Uyên Linh, Trung Quân Idol, Anh Khang, Văn Mai Hương, Nguyễn Đức Cường, Lưu Thiên Hương, Đinh Mạnh Ninh…

Ca sĩ Mỹ Linh, MC Thanh Bạch, nhạc sĩ Đức Trí, Quốc Trung… sẽ là những nhân vật đặc biệt, họ sẽ góp mặt trong đêm Gala để trao các giải thưởng quan trọng nhất bên cạnh một số nhân vật khác.

Ca sĩ Mỹ Linh.


Nhạc sĩ Đức Trí.


Theo nhạc sĩ Quốc Trung: “Đêm Chung kết và Gala trao giải Bài hát Việt mỗi năm luôn là một cột mốc đáng nhớ với những người thực hiện chương trình cũng như của các tác giả. Bên cạnh việc trao những giải thưởng quan trọng, đây sẽ là đêm tôn vinh những giá trị âm nhạc mà các tác giả đã cống hiến cho các liveshow Bài hát Việt trong năm 2011”.

Nhạc sĩ Quốc Trung.


Một số người "theo trọn" với sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp này đánh giá năm 2011 là năm được mùa của Bài hát Việt, riêng về sức trẻ của các tác giả tham dự thì 2011 là một năm bội thu.

Góp mặt trong đêm chung kết và Gala còn có một số cái tên quen thuộc khác đã gắn bó với Bài hát Việt từ lâu như Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Thiên Hương hay Dương Cầm, nhưng họ vẫn mang đến chương trình sự trẻ trung, mới mẻ.

Theo nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, so với những đêm chung kết và Gala của các mùa trước thì điểm nổi bật của năm nay chính là sức trẻ. Nhìn vào danh sách tác giả có tác phẩm được lựa chọn cho đêm trình diễn cuối cùng, không khó để nhận thấy sự xuất hiện của một loạt những gương mặt còn ít cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Anh Khang, Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Thái Trinh, Thùy Hoàng Diễm, Võ Việt Phương và Nguyễn Đức Cường, nhóm Re-Cycle... Những gương mặt trẻ trung, giàu sức sáng tạo hứa hẹn sẽ mang đến một đêm chung kết thật nóng và hấp dẫn.

Bài hát Việt- ngày càng khó!

Bài hát Việt mỗi năm qua đi lại tạo ra một sức ép chồng tiếp lên Bài hát Việt năm sau. Làm sao có được sự lan tỏa như các bài hát được vinh danh trong chương trình này những năm đầu như các ca khúc "Bà ơi", "Chuông gió", "Quạt giấy", "Giọt sương bay lên"... luôn là những trăn trở của những người làm chương trình và ngay cả những tác giả tham gia.

Vấn đề đặt ra là Bài hát Việt 2011 giữ được phong độ đã là khó, có khán giả nói vui bằng tên ca khúc của Thái Trinh rằng cứ "Đứng yên" là đã thành công.

Định dạng của Bài hát Việt 2011, ngoài phần dự thi của 9 bài hát mới đạt điểm cao nhất được Hội đồng nghệ thuật tuyển chọn, chương trình còn dành 30 phút dành cho những tác giả, ca sĩ hoặc nhóm tác giả có những dự án sáng tạo hoàn thiện về âm nhạc đương đại, giới thiệu cho khán giả về các phong cách và thể loại âm nhạc đương đại chuẩn mực như R&B, dân gian đương đại, âm nhạc trình diễn...

Các sao và “thảm đỏ”

Trước giờ lên sóng, “hoạt động thảm đỏ” trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ quen thuộc trong làng giải trí đến tham dự & chung vui với chương trình.

Đêm Gala trao giải 19/2 sẽ là một đêm được đầu tư đặc biệt nhằm thể hiện sự trân trọng và tôn vinh những giá trị sáng tạo nghệ thuật của các tác giả tham gia Bài hát Việt trong suốt năm 2011.

16 ca khúc vào Chung kết Bài hát Việt 2011

"Mẹ tôi và những thị xã vắng" (Nguyễn Vĩnh Tiến) , "Như lời mẹ ru" (Anh Khang), "Cô gái Việt" (Lê Minh Trung), "Trả lại cho em" (Dương Cầm), "Nơi ấy có cha" (Phạm Thanh Hà), "Con sâu" (Dương Đức Tâm) "Ngôi sao trong đêm" (Tạ Quang Thắng), "Đi thôi" (Thùy Hoàng Diễm), "Ký ức mùa đông" (Thành Vương), "Cây Bàng" (Võ việt Phương, Nguyễn Đức Cường sáng tác và biểu diễn), "Nơi ấy" (Hà Okio sáng tác và biểu diễn), "Đứng yên" (Thái Trinh sáng tác và biểu diễn), "Vỏ bọc" (Lưu Thiên Hương), "Vẫn yêu" (Hoàng Nhã), "Những ô cửa sắc màu" (Đinh Mạnh Ninh sáng tác và biểu diễn), "Điều nhỏ nhoi" (Re – Cycle Band sáng tác và biểu diễn).

Trong đêm trao giải, ngoài sự góp mặt của các tác giả, ca sĩ quen thuộc từng xuất hiện trong các liveshow Bài hát Việt, dự kiến sẽ có sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, người mẫu… Họ sẽ đóng vai trò là những người công bố và trao các giải thưởng trong đêm. Ngoài ra, các tiết mục âm nhạc đặc biệt dành cho đêm Gala trao giải sẽ không thể thiếu trong chương trình lần này.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Hội đồng thẩm định bao gồm hai thành phần với tổng cộng 7 thành viên, trong đó là những nhà sản xuất, nhạc sĩ chuyên ngành âm nhạc và nhà báo hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc như nhạc sĩ Quốc Trung (Chủ tịch Hội đồng thẩm định), Anh Quân, Võ Thiện Thanh, Lê Quang, Trần Mạnh Hùng, Đức Trí và nhà báo Nguyễn Minh

Đêm Liên hoan sẽ trao giải chính thức do Hội đồng thẩm định bình chọn. Đó là các giải thưởng: Bài hát của năm, giải thưởng Sáng tạo dành cho bài hát, giải thưởng Sáng tạo dành cho tác giả và giải Nhạc sĩ tham gia hòa âm - phối khí hiệu quả.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng danh giá khác như: Giải Bài hát được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải thưởng do Hội đồng Báo chí bình chọn, giải thưởng do Hội đồng các nhà sản xuất bình chọn, giải thưởng Cống hiến do Ban Tổ chức bình chọn.

Nguyễn Anh