03:17 18/03/2012

Bãi biển Cửa Lò sẽ hút khách du lịch

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An đang tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2012, với mục tiêu đón 2.150.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 1.104 tỷ đồng.

Thị xã Cửa Lò, Nghệ An đang tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch năm 2012, với mục tiêu đón 2.150.000 lượt khách, doanh thu du lịch đạt 1.104 tỷ đồng.

Ông Doãn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò, cho biết: mùa du lịch năm nay, tại Cửa Lò sẽ có nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá vùng biển gắn với thu hút khách du lịch, như Lễ tế tại đền Vạn Lộc, phường Nghi Tân; hội đua thuyền truyền thống và các trò chơi dân gian; chương trình nghệ thuật “Tình ca Song Ngư”; chương trình giao lưu “Đượm tình khúc hát dân ca nối vòng tay biển”…

Hiện nay, thị xã Cửa Lò đang tập trung hoàn thiện và nâng cấp các khu du lịch tại phường Nghi Hương, Nghi Thu; đồng thời đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới và khôi phục các làng nghề truyền thống ven biển. Du khách đến Cửa Lò trong mùa du lịch năm nay sẽ được đi tham quan thị xã bằng xe điện; thăm làng chài, các làng nghề chế biến thuỷ sản ven biển; tham quan chùa Song Ngư trên đảo Ngư; đi thuyền thúng câu mực trên biển vào ban đêm và các hoạt động hấp dẫn khác.
 
Do ảnh hưởng của lạm phát và chủ trương thắt chặt chi tiêu nên dự báo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch. Tuy nhiên, thị xã Cửa Lò vẫn quyết tâm không giảm chất lượng phục vụ du khách mà vẫn yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý tốt giá cả các dịch vụ, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho du khách khi đến với Cửa Lò. Ngoài ra, thị xã sẽ trồng thêm cây xanh ở các khu vực công viên; nâng cấp hệ thống đường dạo bộ; thu hồi các dự án đầu tư xây dựng không hiệu quả để điều chỉnh quy hoạch và chỉnh trang đô thị phục vụ cho hoạt động du lịch.

Mùa du lịch năm nay, thị xã đưa vào sử dụng 235 cơ sở lưu trú du lịch, với 6.096 phòng nghỉ các loại, có khả năng phục vụ 16.000 khách lưu trú/ngày đêm.

TTXVN/ Tin Tức