05:08 17/05/2012

Bắc và Trung bộ bắt đầu nắng nóng

Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17/5, áp thấp nóng phía tây phát triển, Bắc và Trung bộ bắt đầu tăng nhiệt trở lại.

Theo Trung Tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 17/5, áp thấp nóng phía tây phát triển, Bắc và Trung bộ bắt đầu tăng nhiệt trở lại, trời nắng nóng. Bắc bộ nắng xuất hiện sớm hơn, nhiệt độ tăng lên trên 31 độ C, phía Tây Bắc Bộ nắng nóng hơn với nền nhiệt từ 32 – 35 độ C.

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng, Bắc bộ và Trung bộ lại bắt đầu đợt nắng nóng mới. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

 

Miền Trung cũng tăng nhiệt, phía Bắc nắng nóng nhưng không kéo dài cả ngày mà chỉ diễn ra từ trưa đến chiều . Chiều tối, gió từ biển thổi vào khiến nhiệt độ về
đêm chỉ còn khoảng 26 – 28 độ C. Khu vực Trung Trung bộ nắng nóng, một số nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

 

Gió tây nam yếu đi nên Tây Nguyên và Nam bộ mưa thu hẹp dần, một số nơi ở Tây Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, tiết trời vẫn dịu mát.

 

Thời tiết xấu vẫn duy trì trên các vùng biển Bình Thuận đến Kiên Giang, Nam Biển Đông và vịnh Thái Lan. Mưa rào và dông rải rác tiếp tục xẩy ra với sức gió tây nam cấp 4 - 5, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

 

Ngày và đêm 17/5, phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 – 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23- 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Minh Nguyệt