08:18 21/08/2014

Bác tin cảnh sát cơ động truy đuổi gây án mạng

Đại tá Nguyễn Văn Long, trưởng công an thành phố Pleiku đã bác bỏ thông tin Cảnh sát cơ động tỉnh Gia Lai truy đuổi người vi phạm gây tai nạn khiến một người tử vong.

Để làm rõ thông tin về việc Cảnh sát cơ động tỉnh Gia Lai truy đuổi người vi phạm gây tai nạn khiến một người tử vong, ngày 21/8, phóng viên TTXVN thường trú tại Gia Lai đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Văn Long, trưởng công an thành phố Pleiku.

Đại tá Nguyễn Văn Long cho biết: Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Pleiku điều tra làm rõ vụ việc. Khoảng 22 giờ ngày 18/8, Tổ tuần tra kiểm soát của Cảnh sát cơ động gồm 2 đồng chí là Thiếu úy Võ Duy Hà và Thượng sỹ Chu Mạnh Tân khi đến đường Nguyễn Tất thành, thành phố Pleiku phát hiện một xe mô tô chở 3 người không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra đã yêu cầu người điều khiển xe mô tô dừng lại.

Do thấy Cảnh sát cơ động, thanh niên điều khiển xe đã cho xe chạy với tốc độ cao, sau đó đâm vào dải phân cách. Vụ tai nạn đã khiến người điều khiển xe mô tô là Lê Hoài Thương tử vong.

Qua điều tra và thông qua các nhân chứng, cơ quan Công an khẳng định không có việc Cảnh sát cơ động đạp vào xe và dùng gậy đánh người. Anh Nguyễn Diệp Mạnh Cẩu, người ngồi trên xe cũng khẳng định như trên với cơ quan điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đều khẳng định tai nạn xảy ra do nạn nhân đi xe với tốc độ lớn dẫn đến va chạm và bị ngã.

Về thông tin Cảnh sát cơ động bỏ mặc nạn nhân, lái xe taxi BKS 81A - 04854 của hãng Hùng Nhân, anh Lê Mậu Hải, người đã tham gia cấp cứu người bị nạn khẳng định: Thiếu úy Võ Duy Hà đã cùng tham gia cấp cứu. Vì vậy thông tin Cảnh sát cơ động bỏ mặc người bị nạn là hoàn toàn sai sự thật.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18/8, tại khu vực ngã ba Hoa Lư, đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, phát hiện xe máy BKS 81B1-034.45 do Lê Hoài Thương điều khiển, chở phía sau Trần Văn Bắc và Nguyễn Diệp Mạnh Cẩu (cả ba cùng trú tại tổ 15, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku) không đội mũ bảo hiểm, Tổ tuần tra cảnh sát cơ động đã yêu cầu Lê Hoài Thương dừng xe. Tuy nhiên Thương đã cho xe chạy với tốc độ cao. Khi xe đến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn trước khách sạn Gia Khang, thuộc phường Phù Đổng thì xảy ra tai nạn khiến Thương bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng sau đó đã tử vong.


Nguyễn Hoài Nam