09:17 10/09/2012

Bác sĩ dỏm ở Nhật Bản

Một bệnh viện ở Nhật Bản đã phải tiến hành kiểm tra lại bằng cấp của tất cả các bác sĩ trong bệnh viện sau khi phát hiện một người đàn ông từng làm việc bán thời gian ở bệnh viện này không hề có bằng bác sĩ nhưng đã khám bệnh cho hơn 2.300 người trong thời gian 2010-2011.

Một bệnh viện ở Nhật Bản đã phải tiến hành kiểm tra lại bằng cấp của tất cả các bác sĩ trong bệnh viện sau khi phát hiện một người đàn ông từng làm việc bán thời gian ở bệnh viện này không hề có bằng bác sĩ nhưng đã khám bệnh cho hơn 2.300 người trong thời gian 2010-2011.


Theo báo "Yomiuri Shimbun" và các phương tiện thông tin đại chúng Nhật Bản, vị "bác sĩ dỏm" này được giới thiệu tới làm việc tại Bệnh viện đa khoa Takashimadaira Chuo thông qua một cơ quan môi giới tuyển dụng và người ta ngờ rằng ông này đã khám bệnh cho 2.363 bệnh nhân.

Sự việc chỉ được phát hiện sau khi một trường học về y khoa nơi người này giảng dạy có thông báo tới bệnh viện về trường hợp này.

Bệnh viện đa khoa Takashimadaira Chuo đã xin lỗi các bệnh nhân vì đã để xảy ra vụ việc trên và đề nghị tất cả những người từng được người đàn ông nói trên "khám bệnh", quay trở lại bệnh viện để tái khám.

Tuyên bố trên trang web của bệnh viện này nêu rõ "sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các văn bằng gốc của tất cả các bác sĩ, bao gồm cả những người làm việc bán thời gian".


TTXVN/ Tin Tức