Trên đường đến nhà học trò để dạy kèm, thầy giáo Đ.T.P. (45 tuổi, xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) gặp tai nạn giao thông. Tưởng chỉ bị thương phần mềm nên thầy P. tự uống thuốc, thay băng ở nhà. Không ngờ hơn 2 tháng sau, vết thương ngày càng mưng mủ, sưng đau, khiến thầy phải nhập viện và được bác sĩ phát hiện có dị vật nằm sâu trong mu bàn chân.
Ngày 19/9, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng vết thương nhiễm trùng lâu lành. Qua thăm khám, chụp X-quang, bác sĩ phát hiện có dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải và chỉ định phẫu thuật ngay.
Sau 5 ngày phẫu thuật, vết thương mu bàn chân đã khô. Ảnh: Minh Toàn
“Khi phẫu thuật, chúng tôi lấy ra một mảnh nhựa cứng có kích thước khoảng 1 cm x 0,8 cm. Đây chính là nguyên nhân khiến vết thương kéo dài không hồi phục, gây sưng đỏ, mưng mủ và đau nhức suốt thời gian qua”, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hoa cho biết.
Theo chia sẻ của ông Đ.T.P., trước đó, trên đường đến nhà học trò để dạy kèm, khi đi qua vòng xoay Cây Gõ bất ngờ va chạm với cánh cửa ô tô vừa mở khiến bàn chân phải của ông bị thương, sưng to. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế gần đó, ông trở về nhà.
Tuy nhiên, vết thương ở mu bàn chân ngày càng sưng tấy, mưng mủ, rỉ dịch, đau nhức kéo dài, khiến ông gần như không thể đi lại và buộc phải ngừng công việc dạy kèm. Ông P. cho biết, do nghĩ chỉ là vết thương phần mềm nên đã tự điều trị tại nhà, song sau hơn 2 tháng, tình trạng ngày càng nghiêm trọng, sức khỏe suy kiệt và không thể tiếp tục công việc.
Bác sĩ cho biết, chỉ sau 5 ngày phẫu thuật, vết thương đã khô, giảm sưng, bệnh nhân có thể đi lại và dự kiến sớm xuất viện.
Từ trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Hoa khuyến cáo: Người bệnh khi bị chấn thương, nếu vết thương sưng đỏ, đau nhức, mưng mủ lâu lành thì cần đến ngay các cơ sở y tế tuyến trên để được thăm khám, chẩn đoán chính xác; tuyệt đối không nên tự ý thay băng, tự điều trị tại nhà hay mua thuốc uống, bởi điều này có thể khiến tình trạng nặng thêm, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Việc hỗ trợ này giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay trung tâm thành phố, đồng thời góp phần tăng cường nhận diện, thu hút người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, trong bối cảnh chuẩn bị thực hiện quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh về việc hợp nhất bệnh viện vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Theo lộ trình, sau khi hợp nhất, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với định hướng phát triển thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu về cấp cứu, góp phần giảm tải cho cơ sở chính và đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng tăng của người dân thành phố cũng như du khách quốc tế.