03:09 16/03/2026

Bác sĩ cảnh báo bệnh lý mạch máu thận dễ bị bỏ sót ở người trẻ

Theo bác sĩ, bệnh lý mạch máu thận là một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát, đặc biệt cần lưu ý ở người trẻ và có thể dẫn đến suy thận nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, do triệu chứng không đặc hiệu, bệnh dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót trong quá trình thăm khám.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Hưng, chuyên khoa Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, khi động mạch thận bị hẹp hoặc tắc, lượng máu nuôi thận giảm khiến chức năng lọc của thận suy giảm dần và lâu dài có thể dẫn đến mất chức năng thận. Tuy nhiên, bệnh lý mạch máu thận thường dễ bị bỏ sót trong quá trình thăm khám.

Chú thích ảnh
Bác sĩ can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải nhằm tái lập dòng máu nuôi, bảo tồn chức năng của quả thận cho bệnh nhân. Ảnh: BV

Điển hình như trường hợp bệnh nhân nữ N.T.N. (22 tuổi) đã điều trị suy thận suốt 5 năm, nhưng trước đó việc điều trị chủ yếu tập trung kiểm soát huyết áp và các chỉ số suy thận tại cơ sở y tế địa phương.

Khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ phát hiện động mạch thận trái của bệnh nhân đã tắc hoàn toàn, khiến thận trái teo nhỏ và mất chức năng; trong khi động mạch thận phải bị hẹp nặng. Chỉ số eGFR (mức lọc cầu thận ước tính) giảm xuống mức 16, tương ứng suy thận giai đoạn 4, nguy cơ cao phải lọc máu nếu bệnh tiếp tục tiến triển.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Hưng, nếu chậm trễ thêm, quả thận còn lại có nguy cơ ngừng hoạt động, khi đó bệnh nhân buộc phải chạy thận nhân tạo. Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải nhằm tái lập dòng máu nuôi, bảo tồn chức năng của quả thận còn lại. Ca can thiệp được thực hiện thành công, giúp duy trì chức năng thận cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo, thận không thể tự phục hồi khi đã mất chức năng, vì vậy việc phát hiện sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nhiều trường hợp suy thận tiến triển âm thầm, khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng thì bệnh thường đã ở giai đoạn muộn.

Để phát hiện sớm, người dân nên khám sức khỏe định kỳ ngay cả khi cảm thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Đặc biệt, người trẻ nếu phát hiện huyết áp từ 130/80 mmHg trở lên cần được thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân, không nên chỉ điều trị bằng thuốc hạ áp.

Bên cạnh đó, việc tầm soát mạch máu thận cũng rất quan trọng, nhất là ở người trẻ bị tăng huyết áp hoặc suy thận, nhằm phát hiện sớm các bất thường và có hướng điều trị kịp thời.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc