04:22 08/04/2026

Bác sĩ cảnh báo 3 dịch bệnh nguy hiểm dễ xảy ra khi trời nắng nóng

Hiện đã vào đợt nắng nóng, bác sĩ cảnh báo một số dịch bệnh nguy hiểm trẻ dễ mắc phải trong thời điểm này.

Chú thích ảnh
Trẻ nhập viện vì mắc tay chân miệng.

BS. Nguyễn Sỹ Đức, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hà Nội cảnh báo: Hiện thời tiết nóng ẩm là thời điểm các bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ gia tăng. Trong đó, các dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết và viêm não Nhật Bản là 3 bệnh phổ biến, có thể diễn tiến nhanh nếu không được phát hiện sớm.

Cha mẹ cần biết các dấu hiệu nhận biết các bệnh này để có biện pháp chăm sóc, đưa trẻ đi thăm khám kịp thời.

Cụ thể, với trẻ mắc tay chân miệng thường có biểu hiện: Sốt, quấy khóc, biếng ăn, loét miệng và nổi bóng nước ở tay, chân, mông. Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có dấu hiệu giật mình, sốt cao khó hạ, nôn nhiều hoặc ngủ li bì có thể là dấu hiệu trẻ đã trở nặng, cần can thiệp y tế kịp thời.

Với bệnh sốt xuất huyết, biểu hiện đặc trưng của bệnh thường là: Sốt cao đột ngột, đau đầu, mệt mỏi. Điều cần lưu ý, giai đoạn nguy hiểm của bệnh, có thể nặng hơn chính là khi trẻ bắt đầu hạ sốt. Dấu hiệu cảnh báo biến chứng sốt xuất huyết nặng gồm: Đau bụng, nôn nhiều, chảy máu, tay chân lạnh, mệt lả...

Với bệnh viêm não Nhật Bản, đây là bệnh nguy hiểm có thể gây tổn thương thần kinh. Trẻ mắc viêm não có thể sốt cao, đau đầu, nôn, mệt mỏi; đặc biệt, khi trở nặng có thể có biểu hiện co giật, rối loạn ý thức, hôn mê...

Theo đó, với các dịch bệnh mùa hè như trên, bác sĩ hướng dẫn cách phòng bệnh tốt nhất là chú ý giữ vệ sinh cho trẻ: 

Cha mẹ cần hướng dẫn, cho trẻ rửa tay thường xuyên; thực hiện ăn chín, uống sôi; vệ sinh môi trường sạch sẽ; trong các gia đình cần diệt muỗi, ngủ màn để tránh bị muỗi đốt lây truyền sốt xuất huyết.

Đặc biệt, các gia đình cần tiêm chủng cho trẻ đầy đủ; hiện các bệnh viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết đã có vaccine phòng bệnh, có hiệu quả cao trong phòng bệnh và phòng biến chứng nặng.

Bác sĩ cũng lưu ý, cha mẹ cần theo dõi dâú hiệu sốt hoặc các dấu hiệu bất thường trong giai đoạn hiện nay, để đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc