10:17 15/10/2014

Bắc Ninh: Nhiều nạn nhân ngộ độc được xuất viện

Đến trưa 15/10, số công nhân tại Công ty may DHA (Bắc Ninh) có biểu hiện đau bụng buồn nôn, chóng mặt... phải vào viện điều trị đã lên tới gần 260 người.

Liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH một thành viên DHA (Công ty may) đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Đến 16 giờ ngày 15/10, khoảng 1/3 số công nhân bị ngộ độc sau khi được điều trị tại bệnh viện đã hết triệu chứng và đã được ra viện, số còn lại vẫn đang được điều trị.

Các công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Bình. Ảnh:  Thái Hùng-TTXVN


Như Báo Tin tức đã đưa tin: Sau bữa ăn tối 14/10, một số công nhân Công ty TNHH một thành viên DHA ở khu vực thị trấn Thứa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu. Đến trưa 15/10, số công nhân có biểu hiện đau bụng buồn nôn, chóng mặt, đi ngoài phải vào viện điều trị đã lên tới gần 260 người.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh Trần Danh Phượng cho biết: Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, đã có 350 công nhân đến khám tại các bệnh viện. Tính đến trưa 15/10 đã có gần 260 công nhân bị ngộ độc phải nằm điều trị tại hai bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài và Gia Bình.

Được biết, ngày 14/10, công ty TNHH MTV DHA tổ chức ăn trưa cho 1.581 công nhân. Đến bữa tối, công ty tổ chức 200 suất ăn cho công nhân. Suất ăn trưa có các món cơm trắng, cà muối, cá mắm, đậu chần và canh cua. Suất ăn tối gồm cơm trắng, cải luộc, bắp cải xào, thịt lợn, trứng rán.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế), Sở Y tế Bắc Ninh, huyện Lương Tài đã có mặt tại nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm để tìm hiểu nguyên nhân và chỉ đạo công tác cứu chữa. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn đưa đi kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc.


Hoàng Anh