08:19 22/08/2026

Bắc Ninh không để bất ngờ với các sự cố mưa bão

Ngày 22/8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Lâm Thị Hương Thành đi kiểm tra tình hình thực hiện các công trình, hạng mục liên quan đến công tác bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh.

Chú thích ảnh
Mực nước sông Lục Nam (đoạn trên địa bàn phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) dâng cao gây chia cắt cục bộ một số tuyến đường Tổ dân phố Trần Hưng Đạo, Bồng Xẻ, Hồ Tân Đức...Ảnh: Việt Hùng/ TTXVN

Đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng khẩn cấp Trạm bơm Cẩm Bào tại K20+300 đê tả Cầu và tuyến đê thuộc địa bàn thôn Mai Hạ, vị trí Km30+600. Đây là những vị trí có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị xã Xuân Cẩm và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn tuyến đê, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đối với các công trình đang thi công, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, nhất là trong thời điểm mùa mưa bão đang tới và dự báo sẽ có những diễn biến phức tạp.

Đối với vị trí Km30+600, nơi được xử lý sau sự cố nứt mặt đê năm 2025, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành yêu cầu xã Xuân Cẩm tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện trạng; nghiên cứu phương án nâng cấp, cải tạo phù hợp, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đê. Nhấn mạnh bảo đảm an toàn đê điều là nhiệm vụ quan trọng trong phòng, chống thiên tai, không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn bảo vệ hệ thống cơ sở hạ tầng, sản xuất và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu địa phương và các đơn vị chức năng cần nâng cao tinh thần chủ động, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão.

Cùng ngày, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Sơn Động. Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều điểm ngập sâu, chia cắt cục bộ. Một số khu vực có nguy cơ tiếp tục bị cô lập nếu mưa lớn kéo dài. Hiện có 2 khu vực bị cô lập là khu Chao, thuộc thôn Đình có 67 hộ với 268 nhân khẩu và khu Đồng Dầu, Đồng Tàn, thuộc thôn Vá có 107 hộ với 428 nhân khẩu. Toàn xã có khoảng 14 ha lúa, hoa màu và 11 ha cây ăn quả bị ngập. Nhiều ngầm dân sinh ngập sâu, gây chia cắt cục bộ một số khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã Sơn Động chủ động triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong buổi sáng 22/8, địa phương đã di dời 14 hộ với 58 nhân khẩu đến nơi an toàn; trong đó, thôn An Châu có 2 hộ với 3 nhân khẩu, thôn Đình có 12 hộ với 55 nhân khẩu. Xã đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND và thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã xuống các khu vực bị cô lập, khu vực có nguy cơ sạt lở đất để nắm tình hình, hỗ trợ người dân. Địa phương chuẩn bị thuyền, áo phao, các phương tiện cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Ngay trong đêm 21/8 và sáng 22/8, xã thường xuyên thông báo, hướng dẫn các hộ chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu tạm thời trong những ngày tới. Đến nay, xã kiểm soát được tình hình; người dân nâng cao ý thức chủ động phối hợp tham gia phòng, chống thiên tai. Tại các khu vực ngập sâu có biển cảnh báo nguy hiểm; bố trí lực lượng canh gác.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh lưu ý địa phương tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến thời tiết. Trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân; chủ động các phương án cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ khi tình huống xảy ra. Quan tâm tuyên truyền người dân chú trọng bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện. Đề nghị xã chủ động chuẩn bị phương tiện, lực lượng và hậu cần cần thiết cho các khu vực có nguy cơ bị cô lập. Đối với những khu vực địa phương vượt quá khả năng ứng phó, cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để được hỗ trợ, chỉ đạo….

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 4, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường; trong đó, có Văn bản số 5724/SNNMT-CCTL ngày 21/8/2026 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 4; tập trung bơm tiêu chống úng, bảo đảm an toàn đê điều, khu công nghiệp và tính mạng nhân dân./.

Thanh Thương  (TTXVN)