08:10 22/08/2026

Bắc Ninh: Khẩn trương ứng phó, phòng ngừa bão số 4

Từ đêm 20/8 đến sáng 22/8, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương, các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là những xã miền núi đã khẩn trương chủ động ứng phó với thiên tai.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Những ngày này, trên địa bàn xã Sa Lý, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện mưa nhỏ, đặc biệt từ sáng 21/8 đến nay trời mưa to đến rất to khiến đất ngậm no nước. Theo ông Bạch Đức Hồng, Chủ tịch UBND xã Sa Lý, đến khoảng 14 giờ ngày 21/8, lũ từ các suối bắt đầu tràn về, mực nước dâng lên rất nhanh. Hiện 9/9 ngầm nối giữa các thôn trên địa bàn xã đều bị chia cắt do lũ. Nước dâng cao và chảy xiết, có nơi cao gần 1 mét.

Trước diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sa Lý khẩn trương huy động lực lượng cắm chốt tại các khu vực nước dâng cao, chủ động cảnh báo, hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn; đồng thời tuyên truyền, yêu cầu người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm, tràn khi nước dâng cao; không cố tình vượt qua khu vực nguy hiểm; chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ để có phương án bảo vệ người và phương tiện di dời đến nơi cao hơn.

Tại xã Tây Yên Tử, đến 6 giờ sáng 22/8 ghi nhận toàn bộ 18/18 ngầm trên địa bàn bị ngập, mực nước ngập từ 0,5-1 m. Chính quyền địa phương chỉ đạo cắm biển cảnh báo tại các vị trí ngập, thông báo cho các thôn trên hệ thống loa truyền thanh và nhóm zalo nội bộ hạn chế người và phương tiện qua lại. Đáng chú ý, tuyến đường từ thôn An Vinh đi xã Tuấn Đạo đã xảy ra sạt lở ảnh hưởng đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tây Yên Tử đề nghị người dân tuyệt đối không cố tình qua các ngầm, tràn, khu vực có nước chảy xiết khi nước lũ dâng cao; không đưa người và phương tiện qua những khu vực có cảnh báo nguy hiểm, sạt lở hoặc bị ngập sâu; chủ động theo dõi tình hình mưa lũ, hạn chế đi lại khi không thực sự cần thiết. Cùng với đó, khi phát hiện điểm sạt lở, ngập úng hoặc tình huống nguy hiểm, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Tại xã Sơn Động, nước lũ lên nhanh khiến một phần các thôn Chao, Mai Hiên, Đình, Vá… bị cô lập. Trong đêm, thôn An Châu đã di dời 2 hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Các vị trí ngập sâu được cắm biển cảnh báo, lập chốt, bố trí lực lượng trực để ngăn người dân đi qua khu vực nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực bị ngập, chia cắt. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN 

Phó Chủ tịch UBND xã Yên Định La Văn Phú cho biết, tại xã Yên Định, từ 17 giờ ngày 21/8 đến 6 giờ ngày 22/8 mưa to với lượng mưa khoảng 200 mm; nước ở sông, suối trên địa bàn xã lên cao gây nguy cơ ngập một số đoạn đường Quốc lộ 31, tỉnh lộ 291. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã trực tiếp đi xuống địa bàn từng thôn phụ trách để kiểm tra nắm bắt tình hình tại 8/8 thôn; kiểm tra, rà soát các công trình hồ đập, trạm bơm và các khu vực nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất nông nghiệp để chỉ đạo. Đồng thời, tiến hành rà soát tất cả hộ dân trên địa bàn có nguy cơ bị sạt lở, ngập úng, trực tiếp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân di dời đến nơi an toàn. Đến nay, trên địa bàn xã có 4/4 ngầm bị ngập không thể đi lại được.

Trên địa bàn xã Biển Động đã xuất hiện tình trạng ngập, chia cắt giao thông và cô lập 6 thôn là thôn Khuyên Quéo, Đồng Láy, Đồng Phúc, Hoà Thanh, Phú Nhuận, Ba Lều.

Cùng với đó, mưa lớn đã gây ngập, thiệt hại về nông nghiệp. Tại xã Hoàng Vân, ngập úng khoảng 1 ha tổng diện tích ngập úng trên toàn hệ thống Bắc Đuống là 454 ha.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, hiện nay nước trên các sông, suối nước đang lên rất nhanh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã đã chỉ đạo các thôn thông báo cho các hộ dân tại khu vực ngập, trũng thấp, khu vực ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở khẩn trương di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Triển khai các lực lượng quân sự, công an khẩn trương bố trí trực tại các khu vực ngầm tràn để đảm bảo phân luồng giao thông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi duy trì trực ban nghiêm túc 24/24 giờ với 100% quân số; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa, lũ; cập nhật kịp thời thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn và các địa phương để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều hành. Trọng tâm theo dõi trong ngày là khu vực các xã thuộc huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam (cũ); chủ động kiểm tra các hồ chứa, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ; sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Theo dự báo, mưa sẽ duy trì đến khoảng ngày 25 - 26/8 với tính chất gián đoạn, thành từng đợt, lượng mưa phổ biến 150-250 mm cả đợt, có nơi cao hơn 250 mm. Thời gian mưa lớn tập trung chủ yếu vào chiều, tối, đêm và sáng sớm. Cùng với mưa lớn, từ đêm 21/8 đến khoảng ngày 26-27/8, các sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên khoảng 2-5 m. 

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì trực, theo dõi chặt chẽ mực nước, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; chủ động phương án sơ tán người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, không để người dân đi qua các ngầm, tràn, khu vực nước chảy xiết

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lượng mưa từ 20 giờ đêm 20/8 đến 6 giờ sáng 22/8 phổ biến từ 100 - 160mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Cẩm Đàn 200,3mm, Bảo Sơn 198,5mm; Tân Sơn 184,0mm, Sơn Động171,7mm. Hiện nay các công ty khai thác công trình thủy lợi đang tập trung huy động lực lượng, thiết bị khẩn trương bơm tiêu úng.

Thái Hùng (TTXVN)