Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão (liên tiếp là các cơn bão số 10, số 11) đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh.
Lực lượng Công an các xã Bố Hạ, Đèo Gia, Bắc Lũng hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả sạt lở do mưa bão. Ảnh: TTXVN phát
Tính đến 7h ngày 7/10, trên các xã miền núi (khu vực huyện Sơn Động, Yên Thế cũ) của tỉnh Bắc Ninh, mực nước các sông suối dâng cao gây ngập các ngầm, tràn, tạm thời chia cắt giao thông giữa một số hộ dân với trung tâm xã, một số điểm bị sạt lở ảnh hưởng đến đường giao thông và nhà ở của người dân. Chính quyền các xã đã huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn sử dụng ca nô hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất tạm thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Cụ thể, tại xã Tam Tiến, có 50 hộ dân tại các thôn Bãi Lát, Chàm, Núi Lim và Đồng Bục đang bị nước ngập vào nhà khoảng 0 m; có khoảng hơn 2.000 con gà và hơn 50 con lợn bị ngập nước chết.
Tại xã Đồng Kỳ, diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập sâu, diện tích chưa được thống kê cụ thể. Sơ bộ đã phải di dời trên 30.000 con gà, 400 con lợn và nhiều tài sản vật dụng khác ra khỏi chỗ ngập đến nơi an toàn.
Xã Xuân Lương có 6 hộ dân và xã Đồng Kỳ bị ngập chia cắt, sau khi tiếp nhận được thông tin Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng của Lữ đoàn 409 và Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 3 và xuồng cứu hộ xuống hỗ trợ nhân dân. Hiện các lực lượng đã di chuyển được 1 hộ dân xã Đồng Kỳ. Xã Xuân Lương chưa tiếp cận được do nước dâng cao.
Hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê, báo cáo thiệt hại.
Lực lượng Công an giúp người dân sơ tán tránh lũ ngay trong đêm. Ảnh: TTXVN phát
Tại phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh, mưa lũ đã làm bùn đất tràn vào nhà của 35 hộ dân đang sinh sống xung quanh khu vực sân Golf Việt Yên gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Hiện phường Vân Hà đang tổng hợp kiểm đếm thiệt hại, tổ chức làm việc với Công ty golf Trường An (chủ đầu tư) để đảm bảo quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, triển khai công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh sau mưa, lũ; bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; khẩn trương sửa chữa, khắc phục thiệt hại do bão số 10 và mưa, lũ gây ra đối với hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, hạ tầng viễn thông, nhất là hạ tầng y tế và giáo dục trên địa bàn.
Do ảnh hưởng của lũ sông Cầu sau hoàn lưu cơn bão số 10 dẫn đến nước tràn qua mặt đê bối Vân Hà - Tiên Sơn (phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh) làm mái đê bị sạt lở tạo hàm ếch, mặt đường bê tông bị nứt gãy, vỡ mặt nhiều đoạn, hư hỏng 2 cống qua đê, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn công trình cũng như mất an toàn cho giao thông đi lại của nhân dân sinh sống tại địa phương (tuyến đê bối kết hợp đường giao thông là tuyến giao thông chính của nhân dân của 2 tổ dân phố trong phường).
Các hồ chứa nhỏ do UBND các xã quản lý dung tích nước đều đạt 100% dung tích thiết kế, nước đã qua tràn, gây ngập úng vùng hạ du. Hồ Cối Gạo (xã Đồng Kỳ) do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 bị vỡ đã được khắc phục tạm thời, tuy nhiên do lượng mưa lớn lại gây vỡ trở lại, gây ngập úng vùng hạ du.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, dự báo mưa to sẽ còn duy trì trong sáng nay (7/10) tại các phường khu vực thành phố Bắc Giang cũ, Việt Yên, Hiệp Hòa và toàn bộ tỉnh Bắc Ninh cũ. Riêng khu vực phía đông tỉnh (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam) giảm mưa. Từ chiều nay mưa bắt đầu có xu hướng giảm về lượng và duy trì đến sáng ngày 8/10, sau mới chấm dứt hẳn. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 50 - 100mm.
Lực lượng Công an xã Bắc Lũng hỗ trợ người dân khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: TTXVN phát
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh nhận định, từ nay (7/10) đến ngày 10/10, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và các sông khác ở Bắc Bộ tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam vượt mức báo động 3 (khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn trên các sông này).
Tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương, tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn. Do đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, chính quyền các xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Hợp Thịnh, Yên Thế đã tổ chức di dời 34 hộ dân.
Hiện nay, các khu vực dân cư ngoài bãi sông thuộc các xã Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Tam Giang, Nếnh và phường Vân Hà hết bị ngập nước. Các hộ dân đang tiếp tục dọn dẹp vệ sinh nơi ở, khử trùng khử khuẩn đề phòng dịch bệnh. Riêng phường Vân Hà trên địa bàn các tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên (2.196 hộ, 8.273 nhân khẩu), Thượng Lát (55 hộ với 195 nhân khẩu) vẫn đang bị ngập nước cô lập.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra các công trình đê điều, hồ đập, trạm bơm và các khu vực sự số trên địa bàn các xã, phường... để chỉ đạo, hướng dẫn công tác ứng phó với thiên tai.
Sở Xây dựng tỉnh chủ động tổ chức kiểm tra các ngầm nước cắt ngang các tuyến đường cần kiểm tra, đánh giá và sớm đề xuất phương án nâng cấp, sửa chữa thay thế để đảm bảo giao thông thông suốt; đề nghị các xã, phường thống kê tổng số các ngầm hiện có trên địa bàn đang bị hư hỏng, bị phá hủy.
Các sở, ban, ngành ở tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.
Các Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động phối hợp với địa phương bơm tiêu úng.
Công ty Điện lực Bắc Ninh khẩn trương khắc phục các sự cố lưới điện bị mất điện để các trạm bơm tiêu sớm hoạt động bình thường trở lại...