09:16 15/09/2016

Bắc Ninh đi đầu trong công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Theo thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, đến nay, gần 99% học sinh, sinh viên tỉnh Bắc Ninh tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một trong số những tỉnh dẫn đầu của cả nước về tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh xác định rõ việc thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là nền tảng vững chắc. Bởi vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp, ban hành các công văn liên ngành hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu các năm học; đưa vào chỉ tiêu tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và kết quả thực hiện công tác y tế trường học là một trong tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại hàng năm của các nhà trường trong năm học. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai với nhiều hình thức đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của nhà trường giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế…

Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở tỉnh Bắc Ninh.

Nhờ đó, công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế Bắc Ninh luôn đạt mức cao, năm học sau cao hơn năm học trước. Nếu như năm học 2012 - 2013, toàn tỉnh có 91,1% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, năm học 2013 - 2014, tỷ lệ này tăng lên 96,74 và đến nay gần 99% (đặc biệt huyện Quế Võ và Tiên Du đạt 100 %).Toàn tỉnh Bắc Ninh có trên 70% trường học có tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.


Tuy nhiên, hiện nay công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đang gặp phải nhiều khó khăn do việc tuyên truyền luật bảo hiểm y tế đối với người dân đạt hiệu quả chưa cao, chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, nhất là Trạm y tế cấp xã chưa đáp ứng được nhu cầu; hoạt động y tế tại một số trường học còn thấp, ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của phụ huynh học sinh. Nhiều người thường xuyên có thói quen đi chăm sóc sức khỏe tại cơ sở y tế tư nhân.


Việc phát triển, mở rộng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để chăm sóc sức khỏe học sinh tại các nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu quan trọng là giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên mà còn là chỗ dựa vững chắc cho mỗi học sinh, sinh viên và gia đình, giảm gánh nặng bệnh tật. Bởi vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bên cạnh việc tuyên truyền ý nghĩa của nó, đòi hỏi ngành y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là ở tuyến cơ sở, tập trung các giải pháp chống quá tải bệnh viện, cải cách thủ tục hành chính… tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm y tế tin tưởng và được thụ hưởng tốt các dịch vụ y tế.

Thanh Thương