03:19 18/03/2023

Bạc Liêu: Thu giữ gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 18/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa phát hiện và thu giữ gần 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu tại một căn nhà trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đối tượng Lâm Văn Khang (SN 2000, ngụ ấp 16B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) vận chuyển 2 bao tải lớn chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, bị Công an bắt quả tang. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 5 giờ ngày 18/3, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Lâm Văn Khang (sinh năm 2000, ngụ ấp 16B, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) đang vận chuyển 2 bao tải lớn bên trong chứa 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Scott từ một căn nhà trên địa bàn khóm 1, phường 7, thành phố Bạc Liêu lên xe máy biển kiểm soát 94K2-188.90 chuẩn bị đi tiêu thụ.

Kiểm tra nhanh bên trong căn nhà trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu Jet, Scott, Hero...

Chú thích ảnh
Tang vật được lực lượng công an thu giữ được tại căn nhà trên địa bàn khóm 1, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan Công an, Lâm Văn Khang khai nhận thuê căn nhà tại địa chỉ trên để làm nơi cất giấu thuốc lá ngoại nhập lậu sau khi mua từ Hậu Giang về, sau đó chia nhỏ số lượng thuốc lá rồi vận chuyển bằng xe máy để bán cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn nhằm thu lợi bất chính.

* Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cũng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bạc Liêu) bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà thắng thua bằng tiền trên địa bàn huyện.

Vào khoảng 13 giờ ngày 16/3, qua tin báo của quần chúng, Công an huyện Hòa Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bạc Liêu) bố trí lực lượng bắt quả tang 21 đối tượng đang thực hiện hành vi đá gà thắng thua bằng tiền tại khu vực ao nuôi tôm trên địa bàn ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tại hiện trường lực lượng Công an tạm giữ 07 con gà trống, 02 cặp cựa kim loại, 16 điện thoại di động, số tiền hơn 34 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đây là điểm đá gà ăn tiền với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các địa bàn trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận; được tổ chức tinh vi, lợi dụng địa hình ao nuôi tôm khó khăn trong việc đi lại nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Chanh Đa - Trọng Nguyễn (TTXVN)