02:10 11/02/2011

Bạc Liêu: Nhiều tin đồn thất thiệt, gây hoang mang cộng đồng

Từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là tại thành phố Bạc Liêu, vẫn tiếp tục lưu truyền nhiều tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng trong cộng đồng.

Từ trước Tết Nguyên đán Tân Mão cho đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là tại thành phố Bạc Liêu, vẫn tiếp tục lưu truyền nhiều tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng trong cộng đồng.
 
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Tấn Tới, Trưởng Công an thành phố Bạc Liêu khẳng định: Hoàn toàn không có chuyện chặt tay, chặt đầu người cướp dây chuyền cô dâu; không có chuyện kẻ cướp công khai vào nhà dân cướp tài sản ở các xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông và Khu du lịch Quán Âm Phật Đài Bà Nam Hải, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu).

Theo ông Lê Tấn Tới, thời gian trước và trong Tết, lợi dụng tâm lý người dân vào thời điểm cuối năm thích đeo nữ trang nhưng lại thiếu ý thức cảnh giác đề phòng, bọn tội phạm đã gây ra một số vụ cướp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, người bị hại không trình báo cơ quan chức năng, lại tự thêu dệt thêm những tình tiết ly kỳ, giật gân, phát tán ra cộng đồng, gây hoang mang trong dư luận.

Lực lượng chức năng của thành phố Bạc Liêu đã khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc đối tượng có tiền án, tiền sự. Ngay mùng 2 Tết, Công an thành phố Bạc Liêu đã truy bắt được 3 đối tượng gây ra các vụ cướp dây chuyền.

Đó là các tên Nguyễn Thành Công (tức Công mỏ tà), SN1989, cư trú tại số 111, khóm 8, phường 1, thành phố Bạc Liêu; Nguyễn Thành Tâm (tức Cổ Kía), SN 1992, ngụ tại số 97, khóm 8, phường 1 và Trương Văn Thắng, SN 1990, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình. Các đối tượng này bước đầu khai nhận đã cướp giật dây chuyền của một số phụ nữ đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Cao Thăng