10:23 07/10/2011

Bạc Liêu: "Ì ạch" trong xây dựng cơ bản

Tình trạng chậm trễ trong xây dựng cơ bản (XDCB) ở Bạc Liêu vẫn không chuyển biến khi mà đã hết 9 tháng của năm 2011, khối lượng công việc mới đạt khoảng 60% kế hoạch, chỉ thực hiện được hơn 1.200/2.115 tỷ đồng vốn XDCB của năm 2011.

Tình trạng chậm trễ trong xây dựng cơ bản (XDCB) ở Bạc Liêu vẫn không chuyển biến khi mà đã hết 9 tháng của năm 2011, khối lượng công việc mới đạt khoảng 60% kế hoạch, chỉ thực hiện được hơn 1.200/2.115 tỷ đồng vốn XDCB của năm 2011. Riêng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chỉ mới đạt 43% kế hoạch, nhiều nguồn vốn từ chương trình MTQG đạt dưới 20% kế hoạch, gây bức xúc trong dư luận ở Bạc Liêu.

Nhiều doanh nghiệp kêu thiếu vốn, trong khi hàng ngàn tỷ đồng không được đưa vào vận hành lưu thông để góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Khối lượng công việc đã hoàn thành trị giá hàng trăm tỷ đồng, nhưng không được giải ngân do thiếu thủ tục. Theo dự kiến, đến cuối năm nay, các địa phương phấn đấu lắm mới giải ngân khoảng 30% vốn.

Nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Một số dự án như: Khu hành chính tỉnh, kè Gành Hào, thủy lợi Chùa Phật - Cái Cùng, Cái Cùng - Huyện Kệ… cũng phát sinh nhiều vấn đề vướng mắc. Đó là việc thiếu sự phối hợp giữa các ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình triển khai xây dựng các dự án. Đơn cử như việc thi công các công trình thủy lợi lại vướng phải ngành Điện lực khi dọc các tuyến kênh toàn là cột điện. Muốn thi công phải mất nhiều thời gian để cắt điện, di dời trụ điện. Bên cạnh đó, nhiều công trình đã xây dựng hoàn thành và thừa vốn, nhưng lại không quyết toán dứt điểm. Vốn cứ để đó nhiều năm mà không chuyển cho các dự án khác đang cần...

Cao Thăng - Lư Dũng