04:19 26/04/2021

Bạc Liêu cần tăng cường việc tuyên truyền bầu cử

Bạc Liêu cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu để cử tri hiểu rõ hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tại buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra ngày 26/4.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bạc Liêu trong việc triển khai kịp thời, đúng thời gian quy định các khâu chuẩn bị cho bầu cử. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc đề nghị tỉnh chỉ đạo rà soát danh sách cử tri, tránh bỏ sót, phải đảm bảo quyền lợi của cử tri; làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử, nhất là khi công bố danh sách ứng cử viên.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu Bạc Liêu quan tâm hơn đến việc tuyên truyền, tạo điều kiện cho các cử tri thuộc diện đối tượng chính sách và hộ nghèo trong việc đi bầu cử; rà soát, chỉ đạo các tổ bầu cử, đơn vị bầu cử để đảm bảo đúng theo quy định. Ủy ban Bầu cử và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri thông qua chương trình hành động. Ngoài ra, tỉnh phải chú trọng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội; công tác phòng, chống cháy nổ. Việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên các tổ bầu cử cũng phải được thực hiện tốt, nhất là việc kiểm phiếu, lập biên bản...

Theo Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Văn Hòa, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 67 đơn vị bầu cử cấp huyện và 521 đơn vị bầu cử cấp xã. Tỉnh đã thành lập 551 Tổ Bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh, tổng số có 8.694 thành viên. Tổng số cử tri toàn tỉnh đến nay được niêm yết là 611.723 người. Tỉnh có tổng số 551 khu vực bỏ phiếu bầu.

Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Hội nghị thống nhất về tổng số lượng ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 10 người, trong đó có 4 người do Trung ương giới thiệu. Số người do địa phương giới thiệu có cơ cấu cụ thể như sau: nữ 5 người (chiếm 62,50%), tuổi dưới 40 có 3 người (chiếm 37,50%) và tái cử có 1 gười. Ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 83 người, cấp huyện là 386 người, cấp xã là 2.846 người.  

Tỉnh đã đưa trên 490 tin, bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành 1.500 cuốn hỏi – đáp do Hội đồng Bầu cử Quốc gia soạn thảo; các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức gần 6.000 cuộc, trên 130.000 người dự; trên 140 cụm panô và gần 1.000 áp phích; in 230 ngàn tờ rơi, phát cho 230.000 hộ dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hòa cũng cho biết: Do triển khai công tác bầu cử trùng với dịp Tết Nguyên đán và tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai ở một số nơi còn chậm so với yêu cầu. Một số đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử còn lúng túng. Công tác tổng hợp, báo cáo của Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua đôi lúc chưa kịp thời, nhất là báo cáo nhanh hàng tuần.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Bạc Liêu.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu khẳng định: Ủy ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp tham gia các tổ bầu cử; khảo sát, lựa chọn khu vực bỏ phiếu đảm bảo đủ diện tích bố trí theo sơ đồ để bảo vệ an toàn.  

Cùng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hướng dẫn xây dựng chương trình hành động; đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn về nghiệp vụ cho Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã chuẩn bị tổ chức chu đáo cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đúng qui định.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hòa, Bạc Liêu kiến nghị Trung ương cấp thêm kinh phí cho tỉnh để thuận lợi trong việc triển khai công tác bầu cử tại địa phương, kiến nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét cho Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các công ty viễn thông đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông qua tin nhắn điện thoại.

Bạc Liêu kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, điều chỉnh giới thiệu người về tỉnh Bạc Liêu ứng cử là 2 đại biểu tái cử (hiện nay mới có 1 đại biểu tái cử) để đảm bảo tỉnh có đủ 3 đại biểu Quốc hội tái cử đúng theo cơ cấu mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho địa phương.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)