04:10 25/04/2011

Bắc Kinh:Hỏa hoạn làm hơn 40 người bị thương

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau khi một trận hoả hoạn xảy ra sáng sớm ngày 25/4 ở ngoại ô Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau khi một trận hoả hoạn xảy ra sáng sớm ngày 25/4 ở ngoại ô Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại hiện trường sau vụ hỏa hoạn. THX-TTXVN


Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương) tại một toà nhà bốn tầng ở thị trấn Jiugong, huyện Daxing, ngoại ô phía Nam thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Sau đó không lâu đám cháy đã được dập tắt. Công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành. Trước đó, giới chức Trung Quốc đã ra lệnh xem xét lại các tiêu chuẩn an toàn sau khi xảy ra vụ hoả hoạn hồi tháng 11/2010 tại một toà nhà chung cư cao tầng ở Thượng Hải, làm 58 người thiệt mạng.

Trong khi đó, tối ngày 24/4, một vụ sập mỏ than xảy ra tại thị trấn Panxian, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc đã vùi lấp 8 công nhân đang làm việc trong đó.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức tại hiện trường cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 19 giờ (giờ địa phương). Khi vụ tai nạn xảy ra đang có 45 công nhân làm việc trong hầm, 37 người đã nhanh chóng chạy được ra ngoài an toàn, 8 còn lại đã bị vùi lấp trong đó. Hiện các nhân viên cứu hộ đang cố gắng bơm nước ra ngoài. Ước tính lượng nước đổ vào trong hầm là 1000 mét khối. Nguyên nhân vụ tại nạn đang được tiến hành điều tra. Được biết mỏ than này có sản lượng 150.000 tấn /năm, đã được cấp giấy phép và chứng nhận về an toàn sản xuất.

Đây là vụ tai nạn hầm mỏ thứ ba tại thị trấn Panxian kể từ đầu năm đến nay.Trước đó đã có hai vụ nổ khí ga trong mỏ than ở thị trấn này ngày 12 và 28/3 khiến 27 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

L.H
(tổng hợp)