12:10 25/12/2010

Bắc Kạn: Lấp các cửa "hang vàng" Ngân Sơn

Đúng như Thông báo của UBND tỉnh Bắc Kạn (Tin Tức đã đưa tin trong số báo hôm qua), ngày 24/12, Ban Chỉ huy bảo vệ "hang vàng" ở vùng giáp ranh giữa hai xã Lãng Ngâm và Hương Nê, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã chính thức giao nhiệm vụ cho Bộ đội công binh bít tất cả các cửa hang lại.

Đúng như Thông báo của UBND tỉnh Bắc Kạn (Tin Tức đã đưa tin trong số báo hôm qua), ngày 24/12, Ban Chỉ huy bảo vệ "hang vàng" ở vùng giáp ranh giữa hai xã Lãng Ngâm và Hương Nê, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã chính thức giao nhiệm vụ cho Bộ đội công binh bít tất cả các cửa hang lại.


Đãi vàng-Ảnh internet


Ông Nguyễn Văn Du, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng Ban chỉ huy việc bảo vệ tại khu vực này cho biết: Theo dự kiến thì sẽ dùng mìn để lấp cửa hang, nhưng phân tích địa chất cho thấy có nguy cơ không an toàn cho đường giao thông nên tỉnh thay đổi phương pháp lấp cửa hang bằng cách dùng xi măng xây bít tất cả các cửa ra vào phía ngoài. Bên trong có một cửa duy nhất sẽ cho làm cửa sắt, khóa và niêm phong lại.


Sau khi lấp cửa hang, tỉnh vẫn duy trì lực lượng bảo vệ liên tục trong một thời gian, đến khi có quyết định chính thức của tỉnh và các cơ quan chức năng của Nhà nước cho phép đấu thầu khai thác hoặc đưa ra phương pháp hữu hiệu cho việc quản lý, bảo vệ tài nguyên quốc gia.

Nguyễn Trình