10:06 16/10/2014

Bắc Kạn đoàn kết phát triển toàn diện

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 250 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có ông Nông Quốc Tuấn - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 250 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Năm cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.



Với chủ đề “Các dân tộc Bắc Kạn bình đẳng, đoàn kết, sáng tạo chung sức xây dựng quê hương phát triển bền vững”, đại hội đã đánh giá, tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2009 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ của công tác dân tộc đến năm 2019.

Giai đoạn 2014 - 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Bắc Kạn phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, trên cơ sở huy động nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy nhanh tốc độ phát triển nông, lâm nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, nhằm phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần với vùng dân tộc...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Các cấp, ngành và mọi cán bộ, đảng viên cần phải tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là những xã đặc biệt khó khăn. Đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết yêu thương nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh.

Vũ Hoàng Giang