07:21 04/07/2020

Bắc Giang đoạt HCV Giải Cầu lông đồng đội nam, nữ hỗn hợp toàn quốc

Ngày 4/7, tại Nhà thi đấu thể thao huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Giải vô địch Cầu lông đồng đội nam, nữ hỗn hợp toàn quốc 2020 đã chính thức khép lại sau 4 ngày tranh tài.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn Bắc Giang với số lượng vận động viên trẻ và trình độ đồng đều đã giành huy chương Vàng chung cuộc sau khi giành thắng lợi 3 - 2 trước đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở trận chung kết. Huy chương Bạc thuộc về đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và huy chương Đồng thuộc về đoàn Đồng Nai.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam Lê Thanh Hà, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều gương mặt trẻ thể hiện được tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên, xứng đáng là nòng cốt kế cận thay thế các tay vợt đàn anh, đàn chị. Điển hình là các tay vợt của Bắc Giang, mặc dù còn trẻ tuổi nhưng họ đã biết chọn cho mình những nội dung sở trường để tập luyện, nâng cao trình độ, hướng tới những mục tiêu xa hơn trên đấu trường quốc tế.

Giải đấu năm nay quy tụ 52 vận động viên thuộc 6 đoàn, gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Các tay vợt đã tranh tài ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Giải là dịp để Ban Tổ chức đánh giá chất lượng thi đấu của các vận động viên, công tác đào tạo chuyên môn tại các tỉnh, thành, ngành. Những vận động viên có thành tích xuất sắc trong Giải đấu lần này tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo, nhằm bổ sung vào đội tuyển quốc gia để đi thi đấu tại các giải đấu lớn trong khu vực, châu lục và thế giới; đặc biệt hướng tới việc tuyển chọn lực lượng vận động viên tốt nhất chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vào năm 2021 (SEA Games 31) mà Việt Nam đăng cai tổ chức.

Quốc Trị (TTXVN)