04:09 30/04/2012

Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Hôm nay (30/4), vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển mạnh về phía đông. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ, vùng núi phía Đông Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (30/4), vùng áp thấp phía Tây tiếp tục phát triển mạnh về phía đông. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ, vùng núi phía Đông Bắc bộ, khu vực Bắc và Trung Trung bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, một số nơi cao trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong khoảng 2 - 3 ngày tới.

Ngày hôm qua (29/4) ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ đã có nhiều điểm xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 37 - 39 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 38.2 độ C, Phù Yên (Sơn La) 38.5 độ C, Chi Nê (Hòa Bình) 37.8 độ C, Phố Ràng (Lào Cai) 37.7 độ C, Bắc Mê (Hà Giang) 37.2 độ C, Bảo Lạc (Cao Bằng) 38.4 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38.9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37.6 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 37.5 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.5 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình) 37.7 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 37.0 độ C…

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 30/4: Phía Tây Bắc bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi 37 - 39 độ C.

Phía Đông Bắc bộ ngày nắng, vùng núi phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, riêng vùng núi phía bắc 34 - 37 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C. Ảnh: Internet.



Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi 37 - 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía bắc 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Tuấn