07:08 30/07/2012

Bắc bộ và Nam bộ có mưa dông

Do ảnh hưởng của cơn bão Sao La đang hoạt động ở phía đông Philippines đã khiến rãnh áp thấp gây mưa cho khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì cường độ và vị trí. Mưa dông vẫn xảy ra diện rộng tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (30/7), do ảnh hưởng của cơn bão có tên quốc tế là Sao La đang hoạt động ở phía đông Philippines, đã khiến rãnh áp thấp gây mưa cho khu vực Bắc bộ tiếp tục duy trì cường độ và vị trí. Nên mưa dông vẫn xảy ra diện rộng tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, mưa lớn tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Tây Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến ở mức 28 - 30 độ C.

Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ mưa chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm với mức độ mưa vừa, mưa to và dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, do chịu ảnh hưởng gián tiếp của cơn bão Sao La nên khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, nhiệt độ giảm nhẹ.

Tại các tỉnh Trung và Nam Trung bộ, do hiệu ứng gió phơn vẫn tồn tại ở khu vực này, ban ngày tại các khu vực này trời nắng, có nơi nắng nóng nhẹ, song đến chiều tối và đêm do hiệu ứng nhiệt sẽ có mưa rào và dông vài nơi.


Hình minh họa. Nguồn: Internet



Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 30/7 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/ Tin Tức