08:08 07/08/2012

Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng mây nối rãnh thấp gây mưa dông cho nhiều khu vực trên cả nước từ đêm qua có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng mây nối rãnh thấp gây mưa dông cho nhiều khu vực trên cả nước từ đêm qua có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Miền Bắc tiếp tục có mưa. Ảnh internet


Vùng áp thấp hình thành trên khuvực phía bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục được duy trì. Dự báo trong 24 giờ tới vùng ápthấp này ít dịch chuyển hoặc dịch chuyển chậm ra phía Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng ápthấp, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và có mưa rào và dông mạnh.Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùatây nam hoạt động mạnh nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biểnquần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và cómưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Trong ngày hôm nay, 7/8, các tỉnhBắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, nền nhiệt độgiảm xuống còn từ 28 đến 32 độ C. Mưa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi xuống khu vựcBắc miền Trung.

Trong khi đó, gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh lên tại các tỉnh phía Nam .Chiều và tối nay, khu vực này tiếp tục có mưa dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cảnước ngày và đêm 7/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa,mưa to và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độthấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộnhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vàdông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độC, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng cómưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gióđông bắc đến bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến ThừaThiên Huế nhiều mây, có mưa, riêng phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Giónhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. ĐàNẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vàdông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệtđộ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều vàđêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.


Thu Phương