10:09 23/10/2011

Bắc Bộ trời nắng, Nam Bộ ngập úng một số vùng cửa sông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm 23/10, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa suy yếu và lệch đông nên phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Ngày và đêm 23/10, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa suy yếu và lệch đông nên phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Riêng phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội còn chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía nam rãnh áp thấp bị nén yếu được thiết lập ở 25-28 độ vĩ bắc khiến trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, niệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Một số nơi ở vùng cửa sông các tỉnh Nam Bộ có khả năng bị ngập úng do xuất hiện đợt triều cường mới nên mực nước cuối nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên biến đổi chậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 34 độ C.

TTXVN