05:18 23/05/2015

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, đề phòng tố lốc

Đêm 23/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ trong đêm nay (23/5) tiếp tục có mưa, mưa rào, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (23/5), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày mai (24/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cơn mưa to trên đường Bà Triệu, thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 23 và ngày 24/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía bắc có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.


Thanh Tuấn (TTXVN)