08:08 16/08/2014

Bắc Bộ nắng trở lại

Bắc Bộ có nắng trở lại và nắng sẽ lên nhanh do gió ẩm yếu dần, nhiệt tăng nhưng không nhiều.

Ngày 16/8, sau 2 ngày mưa, Bắc Bộ có nắng trở lại. Gió ẩm từ biển thổi vào khiến buổi sáng trời vẫn nhiều mây, mát mẻ, vùng ven biển khả năng còn có mưa. Nắng sẽ lên nhanh do gió ẩm yếu dần, nhiệt tăng nhưng không nhiều.

Xuống miền Trung, gió ẩm cũng thổi vào đất liền giữ cho trời nhiều mây, nắng ít. Một số nơi ở Trung Trung Bộ vẫn còn nắng nóng, nhưng mức nhiệt giảm nhẹ, cao nhất không vượt quá 35 độ C do gió phơn khô đã được đẩy lùi.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày không quá nắng, một số nơi như Lâm Đồng, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau chiều tối có thể có mưa khiến không khí dịu mát hơn.

Ngày và đêm 16/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ toàn vùng phổ biến 29 - 32 độ C.

Thời tiết miền Bắc nắng trở lại. Ảnh: ĐSPL


Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ với nền nhiệt tăng 1 - 2 độ C so với ngày hôm qua, cao nhất 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ phổ biến 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3 với nền nhiệt cao nhất không vượt quá 35 độ C.

Trên biển, trường gió tây nam cường độ trung bình vẫn duy trì ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng Biển Đông gây mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 - 5.


Minh Nguyệt