05:07 21/05/2014

Bắc Bộ nắng nóng diện rộng đến 23/5

Hôm nay nắng nóng mở rộng ra phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C; ở Tây Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 39 độ C.

Hôm nay (21/5), nắng nóng mở rộng ra phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Ảnh minh họa (nguồn new.zing.vn)


Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/5, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 - 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C và duy trì đến khoảng ngày 28/5.

Ngày hôm qua (20/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở phía Tây Bắc Bộ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như ở Mường Lay (Điện Biên) 37.7 độ C, Mường La (Sơn La) 38.8 độ C, Sông Mã (Sơn La) 38.2 độ C, Yên Châu (Sơn La) 38.2 độ C; các tỉnh ven biển Trung Bộ ở khoảng 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Con Cuông (Nghệ An) 39.0 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38.4 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.7 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.8 độ C, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.0 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.0 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38.9 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.3 độ C, …


Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 21/5 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Thanh Tuấn