11:08 13/11/2016

Bắc bộ mưa và sương mù vào sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng; Thủ đô Hà Nội và Nam Bộ thời tiết tạnh ráo, ngày nắng với nền nhiệt độ giao động từ 21 đến 34 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/11: Phía Tây Bắc bộ và Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Độ ẩm tại Tây Bắc bộ từ 60 - 97%, tại Đông Bắc bộ từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc bộ từ 18 - 21 độ C; cao nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc bộ từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Sương mù dày đặc xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 70 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

 

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

 

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ .C

 

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

 

Khu vực Nam bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Thắng Trung (TTXVN)