04:08 03/04/2013

Bắc Bộ mưa giông lớn, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Sáng nay (3/4), những đám mây đối lưu hình thành và di chuyển từ Tây sang Đông đã gây mưa lớn cho một số khu vực thuộc Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

Sáng nay (3/4), những đám mây đối lưu hình thành và di chuyển từ Tây sang Đông đã gây mưa lớn cho một số khu vực thuộc Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Trong khi đó, nắng nóng bao trùm toàn bộ khu vực Nam Bộ, có nơi nhiệt độ lên tới 37 độ C, thời gian nắng từ 6 giờ sáng đến chiều tối.


Ảnh minh họa.


Các chuyên gia khí tượng nhận định trong đêm nay và ngày mai (4/4), các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây, riêng phía Đông Bắc Bộ kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu gây mưa giông vào đêm và sáng sớm, trưa chiều trời sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ. Đến cuối tuần, khu vực Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu.


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 3/4 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi 34 - 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng khu Đông Bắc có nơi 26 - 28 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa giông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. 


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.


TTXVN/Tin Tức