08:20 23/08/2019

Bắc Bộ mưa dông gián đoạn, Trung Bộ tiếp tục thiếu nước và khô hạn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 23 - 27/8, Bắc Bộ mưa dông gián đoạn, Trung Bộ tiếp tục thiếu nước và khô hạn cục bộ, thời tiết biển xấu với gió mạnh.

Dự báo, Khu vực Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng từ đêm 26/8 đến đêm 27/8 nhiệt độ giảm, phổ biến 31-33 độ C do mưa dông kèm gió giật mạnh. Vùng núi vẫn có nguy cơ sạt lở đất do đã mưa nhiều ngày. Tại Thủ đô Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng từ đêm 26/8 đến đêm 27/8 có mưa dông, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-33 độ C.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 26-30/8, mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối. Nhiệt độ phổ biến 32-35 độ C. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục tình trạng thiếu nước, khô hạn, xâm nhập mặn, nhất là từ Quảng Nam đến Phú Yên. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long thấp nhiều so với bình thường.

Đặc biệt, trên biển, bão BAILU được dự báo sẽ đổ bộ vào phía Nam đảo Đài Loan, sau đó đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc), đến khoảng ngày 28-29/8 có khả năng hình thành một vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo, từ ngày 25/8, các vùng biển ngoài khơi đều có gió mạnh, sóng cao 2-4 m, biển động do hoàn lưu bão BAILU, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam.

HL (TTXVN)