10:16 30/10/2020

Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm; riêng phần phía Đông Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to với lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Hưng Nguyên (Nghệ An) 148.2mm, Thanh Chương (Nghệ An) 110.8mm, Can Lộc (Hà Tĩnh) 273.0mm, Thạch Hà (Hà Tĩnh) 342.2mm, Thành phố Hà Tĩnh 281.4mm, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) 265.8mm…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, nên đêm 30/10 và sáng 31/10, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh Tại Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Chú thích ảnh
Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 30/10 và ngày 31/10: 

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng Sơn La, Hòa Bình đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất; Phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

HL (TTXVN)