04:09 01/04/2013

Bắc bộ giảm mưa, trưa chiều hửng nắng

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường, riêng Bắc bộ đêm nay còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió mực 1.500m nên có mưa rải rác, có nơi có dông.

Ngày hôm nay (1/4), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh tăng cường, riêng Bắc bộ đêm nay còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió mực 1.500m nên có mưa rải rác, có nơi có dông.

Bản đồ dự báo thời tiết ngày 1/4/2013. Ảnh: nchmf.gov.vn


Những ngày sau đó, áp cao lục địa sẽ uy yếu dần, vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại nên mưa giảm, trời sẽ hửng nắng, phía Tây Bắc bộ còn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Đến cuối tuần, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Trong khi đó, các tỉnh miền Nam vẫn duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/4:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 29 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam có nơi 28 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.



Thu Phương