10:08 15/10/2014

Bắc bộ duy trì nắng đẹp, hanh khô

Trong ngày hôm nay (15/10), thời tiết các tỉnh phía Bắc duy trì hình thái se lạnh về đêm, ngày nắng đẹp, nhiệt độ phổ biến 28 - 31 độ C.

Trong ngày hôm nay (15/10), thời tiết các tỉnh phía Bắc duy trì hình thái se lạnh về đêm, ngày nắng đẹp, nhiệt độ phổ biến 28 - 31 độ C. Buổi trưa, độ ẩm giảm xuống còn từ 47 đến 53%, trời nắng nhưng không quá hanh khô.

Với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trời nhiều mây, có mưa rải rác, không khí mát mẻ với nền nhiệt từ 28 đến 31 độ C. Sang đến chiều tối trời sẽ chuyển mưa dông khi gió Đông đẩy không khí ẩm từ biển vào. Đến đêm, mưa sẽ lan ra nhiều nơi và sẽ xuất hiện những điểm mưa khá. Các khu vực còn lại của miền Trung duy trì thời tiết đẹp, nắng ráo, không nơi nào quá 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ duy trì nắng đẹp, đến trưa chiều nhiệt độ khu vực này tăng lên từ 32 đến 33 độ, có nơi lên 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên duy trì thời tiết đẹp. Nhiệt độ ổn định từ 29 đến 31 độ C.

Trên biển, hai huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa thời tiết tốt, gió cấp 4-5, sóng biển thấp dưới 2 mét. Tầm nhìn xa trên 10 km. Dự báo thời tiết một số khu vực ngày và đêm 15/10:

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: Đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi có nơi 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng đêm se lạnh, ít mây, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Khu vực trung Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực nam Trung Bộ, Nam Bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.


Thu Phương