02:15 09/02/2012

Bà Rịa- Vũng Tàu: Cháy chợ Hoà Hiệp

Ngày 9/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: khoảng 21 giờ ngày 8/2, đã xảy ra một vụ cháy tại khu nhà lồng của chợ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 9/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết: khoảng 21 giờ ngày 8/2, đã xảy ra một vụ cháy tại khu nhà lồng của chợ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã tích cực tham gia chữa cháy và di chuyển hàng hoá ra ngoài, nhưng chủ yếu chỉ di chuyển được phần phía ngoài nhà lồng. Bên cạnh đó, hàng hoá trong khu vực nhà lồng chủ yếu là quần áo, vải vóc, giày dép… cộng với gió vào thời điểm này khá lớn khiến vụ cháy diễn ra nhanh nên hầu như toàn bộ khu vực nhà lồng trong chợ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy huyện Xuyên Mộc đã điều 3 xe cứu hoả xuống hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do khoảng cách khá xa (chợ Hoà Hiệp cách trung tâm huyện khoảng 22 km) và khu nhà lồng lại nằm sâu phía trong chợ đã gây khó khăn cho công tác cứu hoả. Lực lượng cứu hoả đã phải lật mái tôn chợ mới tiếp cận được khu vực cháy và đến khoảng 22 giờ 30 phút, ngọn lửa đã được không chế, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Do lo ngại hàng hoá là vải vóc, đồ nhựa có thể phát cháy trở lại nên lực lượng phòng cháy đã phải để lại 1 xe cứu hoả trực chiến tại chỗ đến sáng.

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, có 24 hộ kinh doanh (có hàng hoá để lại tại chợ), trong đó, có 8 hộ bị thiệt hại nặng và chủ yếu trong khu vực nhà lồng.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá thiệt hại để có hình thức hỗ trợ cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại.


Đoàn Mạnh Dương