10:13 06/10/2020

Bà Rịa Vũng Tàu và cơ hội lịch sử

Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước cơ hội cực lớn để giành vé lên hạng V-League 2021. Nếu điều đó thành hiện thực, đội bóng sẽ lập kỳ tích 2 năm thăng 2 hạng.

Chú thích ảnh
Bà Rịa Vũng Tàu đang đứng trước cơ hội làm nên kì tích. Ảnh: TT&VH.

Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đang chơi cực hay ở giải hạng Nhất quốc gia 2020 và cho thấy sự “vô đối” của mình khi độc chiếm ngôi số 1 trên bảng xếp hạng sau giai đoạn 1. Sáu cái tên nằm trong nhóm đầu để cạnh tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2 đã được xác định là Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Bình Định, Phố Hiến, Bình Phước và An Giang. Chỉ có 1 tấm vé thăng hạng V-League vào mùa sau, nên những trận đấu sắp tới sẽ vô cùng hấp dẫn và khó lường.

Tuy nhiên, với khoảng cách hơn đội xếp thứ 2 là Khánh Hòa đến 4 điểm (24 so với 20), cách đội xếp thứ 5 là Bình Phước 7 điểm và An Giang (thứ 6) là 9 điểm, Bà Rịa Vũng Tàu đang được đánh giá là ứng viên nặng ký cho suất lên hạng. Theo lịch thi đấu ở giai đoạn 2, Bà Rịa Vũng Tàu còn có lợi thế lớn khi được chơi 3/5 trận trên sân nhà, trong lúc giải chỉ còn 5 vòng.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến là Khánh Hòa  bước vào giai đoạn 2 với tâm thế bất ổn khi phải bán đi nhiều trụ cột để giải quyết bài toán kinh tế của đội bóng. Ba trụ cột bị chuyển nhượng đến CLB TP Hồ Chí Minh là Trần Đình Khương, Lâm Ti Phông và Phạm Trùm Tỉnh, khiến cho đoàn quân của HLV Võ Đình Tân yếu đi rất nhiều ở giai đoạn nước rút này.

Do tiếp tục bị CLB nợ lương, các cầu thủ Khánh Hòa đã tự ý ngưng tập luyện vào cuối tuần qua và mới quay lại tập luyện vào ngày 4/10. Đó cũng là lần thứ hai trong mùa bóng 2020, công tác huấn luyện của đội bóng thành phố biển bị gián đoạn vì những chuyện nằm ngoài chuyên môn.

Trong 11 vòng đấu của giai đoạn 1, Bà Rịa Vũng Tàu chỉ thua 1 trận và đấy là trận gặp Bình Phước. Vì thế, trận đấu giữa Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước trên sân Bà Rịa ở giai đoạn 2 sắp tới sẽ rất đáng chú ý.

Để chuẩn bị cho giai đoạn quyết định đến tấm vé lên hạng, trong đợt chuyển nhượng giữa mùa vừa qua, Bà Rịa Vũng Tàu đã có những sự bổ sung lực lượng đáng chú ý khi đưa về được 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Ngọc Thịnh từ CLB TP Hồ Chí Minh và Thanh Tùng đến từ HAGL. Trong đó, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Ngọc Thịnh là cựu tuyển thủ quốc gia. Cầu thủ 28 tuổi gốc Hải Phòng có lối chơi mạnh mẽ, sở hữu chiều cao lý tưởng, có tư duy thi đấu hiện đại cùng óc phán đoán nhạy bén, từng góp công tạo dựng hệ thống phòng ngự chắc chắn giúp CLB Hải Phòng có được thành tích khá tốt ở mùa giải V-League 2017.

Còn Thanh Tùng là đồng đội của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… ở Học viện HAGL-JMG. Tiền vệ này từng đánh giá rất cao với những pha đi bóng tốc độ. Với những sự bổ sung chất lượng này, sức mạnh của đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến chắc chắn sẽ được củng cố.

Với những lơin thế đã tạo ra, rất có thể Bà Rịa Vũng Tàu sẽ sớm giành tấm vé duy nhất lên chơi V-League mùa tới.

"Đầu mùa, là tân binh của giải đấu nên đội bóng chỉ xác định mục tiêu là sẽ trụ hạng, nhưng nay khi tâm lý thoải mái và tinh thần các càu thủ đang tốt nên cứ thi đấu hết mình thôi" - HLV Trần Minh Chiến của Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành công của Bà Rịa Vũng Tầu hiện nay có dấu ấn rất lớn của HLV Trần Minh Chiến. HLV này là rất có duyên với sân chơi hạng Nhất khi từng giành chức vô địch vào năm 2018 cùng với CLB Bình Dương. Tháng 5/2019, HLV Trần Minh Chiến về dẫn dắt Bà Rịa Vũng Tàu - đội bóng lúc đó chỉ là tân binh giải hạng Nhất. Nhưng chỉ 3 tháng sau, HLV này đã đưa đội bóng đất Thủ thăng hạng.

HLV sinh năm 1974 dựng bộ khung cho Bà Rịa Vũng Tàu với 6 cầu thủ từng khoác áo Bình Dương khi ông dẫn dắt ở mùa giải 2018 - 2019. Đáng chú ý có những hậu vệ như Nguyễn Xuân Luân, Nguyễn Trung Tín, Võ Hoàng Quảng, Nguyễn Trung Tín, Quế Ngọc Mạnh hay thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn và Võ Ngọc Tỉnh để phục vụ cho lối chơi phòng ngự phản công của mình hướng đến. Đây cũng là những trụ cột của đội bóng này hiện nay.  

Các trận đấu giai đoạn 2 Giải hạng Nhất Quốc gia LS 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/10 - 31/10.

L. Sơn/Báo Tin tức