07:21 03/07/2022

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đại hội thể dục- thể thao thu hút 2.200 vận động viên

Với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu vươn tới tương lai”, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 đã khai mạc vào tối 3/7 tại Quảng trường 27/4 thành phố Bà Rịa. Đại hội có khoảng 2.200 vận động viên tham gia, tranh tài ở 17 bộ môn.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nghi thức thắp lửa thiêng tại đài đuốc, thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 được bắt đầu với phần diễu hành, biểu dương lực lượng của 21 đoàn huấn luyện viên, vận động viên đại diện các khối, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cùng đại diện các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh. Gần 5.000 người gồm: Huấn luyện viên, vận động viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể sinh viên, học sinh về dự Lễ khai mạc.
 
Phần diễu hành biểu dương lực lượng thể hiện tiềm năng, thế mạnh, khát vọng bay cao, vươn xa của thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu với tinh thần “Thể thao cho mọi người”; đồng thời còn là dịp thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giới thiệu những bản sắc văn hóa - thể thao độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Nghi thức thắp lửa truyền thống được thực hiện trang trọng, linh thiêng với đoàn rước đuốc gồm 15 vận động viên xuất sắc, tiêu biểu đại diện lực lượng vận động viên toàn tỉnh - là những vận động viên đạt thành tích cao trong các giải thi đấu quốc gia và quốc tế những năm vừa qua, đặc biệt là SEA Games 31 gồm: Vận động viên Nguyễn Thị Diệu Tiên (huy chương Vàng Sea Games 30 môn Judo; huy chương Vàng vô địch Quốc gia & Câu lạc bộ Quốc gia 2020; huy chương Vàng vô địch toàn quốc 2019 và 2020), vận động viên Vương Võ Kim Thanh (huy chương Đồng Jujitsu giải vô địch châu Á 2022); vận động viên Nông Văn Linh (huy chương Bạc, huy chương Đồng môn Bắn cung SEA Games 31; huy chương Vàng, Cung thủ xuất sắc Quốc gia 2021; huy chương Vàng Câu lạc bộ Quốc gia 2021)...
 
Ngọn lửa thiêng liêng trong Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII được các vận động viên rước từ Tượng đài Chiến thắng Bình Giã (huyện Châu Đức) về Quảng trường 27/4.

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022. Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện nghi thức thắp lửa thiêng tại đài đuốc, thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 cho biết, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần này được tổ chức trong bối cảnh cả nước vừa kết thúc một kỳ SEA Games 31 thành công và ấn tượng. Đóng góp vào thành tích chung đó có các vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù còn khiêm tốn, song đây là thành tích tốt nhất của thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong các kỳ SEA Games.

Vừa qua, bên cạnh việc tập trung đầu tư cho phát triển, Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho hoạt động văn hóa - xã hội, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao, Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương đã ban hành Nghị quyết về Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, với nhiều chỉ tiêu rất cụ thể. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đời sống vật chất, tinh thần lành mạnh, ấm no, hạnh phúc trong nhân dân.
 
Có thể nói, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có bước phát triển mới, từ thể thao phong trào đến thể thao thành tích cao. Từ phong trào thể thao quần chúng đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, những vận động viên tiêu biểu xuất sắc như vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm, huy chương Vàng SEA Games 31 môn Kurash; vận động viên Nông Văn Linh, đạt 2 huy chương ở môn Bắn cung; vận động viên Hà Minh Minh Đức, huy chương Bạc ở môn Judo; vận động viên Trần Thanh Hiển, huy chương Bạc ở môn Kurash; vận động viên Nguyễn Thị Diệu Tiên, Lê Khắc Nhân huy chương Đồng ở môn Judo và còn nhiều vận động viên khác đạt thành tích cao tại các giải đấu cấp Châu Á và khu vực.
 
Ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh: “Đại hội là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá phong trào thể dục thể thao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong suốt thời gian qua. Từ đó, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả đưa phong trào thể dục thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng tiếp tục phát triển một cách bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và quy mô phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu, vận động viên thành phố Vũng Tàu diễu hành tiến vào lễ đài Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII năm 2022.Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN

Sau các nghi thức trao cờ lưu niệm, phát biểu tuyên thệ của đại diện huấn luyện viên, vận động viên là chương trình đồng diễn thể thao, nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu vươn tới tương lai” với các tiết mục: Đồng diễn thể dục dưỡng sinh - ca khúc “Tiếng trống hào hùng”; đồng diễn võ Cổ truyền và Vovinam - liên khúc: “Dân nước Nam” và “Nòi giống tiên rồng”; đồng diễn Taekwondo - âm nhạc chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ”; đồng diễn thể thao tổng hợp  - ca khúc “Khỏe vì nước”; hoạt cảnh sân khấu tổng hợp chủ đề “Bà Rịa - Vũng Tàu vươn ra biển lớn”; sân khấu hóa  “Chinh phục đỉnh cao”; liên khúc: “Đường đến đỉnh vinh quang” -  “Việt Nam ơi”; ca khúc “Bà Rịa Vũng Tàu vươn ra biển lớn”.
 
Tham gia tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022 có hơn 2.200 vận động viên 21 đoàn đại diện các khối, ngành, đoàn thể, tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cùng đại diện các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh. Đã có một số bộ môn được tổ chức thi đấu trước khai mạc. Tính đến nay, đã có 6/17 bộ môn hoàn thành chương trình thi đấu gồm: Bi sắt, Billards, Cờ tướng, các môn thể thao dân tộc, Quần vợt và Bơi lội.
 
Ngay sau Lễ khai mạc, các môn còn lại như: Bóng đá 11 người, võ Cổ truyền, Điền kinh sẽ bước vào chương trình thi đấu.

Hiện tại, huyện Châu Đức đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp toàn đoàn với 15 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 7 huy chương Đồng; bám sát ngay sau là thành phố Vũng Tàu với 13 huy chương Vàng, 13 huy chương Bạc, 11 huy chương Đồng và thị xã Phú Mỹ xếp thứ 3 với 12 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.
 
Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VIII dự kiến kết thúc vào cuối tháng 8/2022. Sau đó, các đội tuyển thể thao của tỉnh sẽ có gần 3 tháng chuẩn bị trước khi tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tại Quảng Ninh và các địa phương lân cận vào cuối năm. Dự kiến địa phương sẽ tiến hành tổng kết, trao thưởng và tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào tháng 11/2022.

Huỳnh Sơn  (TTXVN)